Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm ở khu vực biên giới

Thứ 2, 02.08.2021 | 14:24:25
1,342 lượt xem

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh luôn bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Qua đó, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 231 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 21 xã, thị trấn thuộc 5 huyện biên giới của tỉnh. Do địa bàn rộng, nhiều đường mòn, lối tắt qua lại biên giới, các loại tội phạm đã lợi dụng để tổ chức các hoạt động phi pháp. Nổi lên là hoạt động của các loại tội phạm: buôn lậu; vận chuyển ma túy; xuất, nhập cảnh trái phép; vận chuyển pháo nổ qua biên giới…

Trước tình hình trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức lực lượng đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm. Điển hình năm 2018, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai thực hiện, duy trì hiệu quả mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm” và xây dựng các kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn 21 xã, thị trấn biên giới của tỉnh. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của các lực lượng và đông đảo người dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và dân quân tuần tra khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình

Từ năm 2016 đến nay, lực lượng biên phòng đã phối hợp tổ chức trên 2.500 buổi tuyên truyền với hơn 70.000 lượt người tham gia và cấp phát tờ rơi, áp phích tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn bán, vận chuyển pháo nổ, chống xuất, nhập cảnh trái phép, chống buôn lậu… Điểm nổi bật, các đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, hội phụ nữ các xã: Đào Viên (huyện Tràng Định), Thanh Long (huyện Văn Lãng), Xuất Lễ và thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) tổ chức tọa đàm “Cán bộ, hội viên phụ nữ xã biên giới đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng gia đình hạnh phúc” và diễn đàn thanh niên “Cán bộ, đoàn viên, thanh niên xã biên giới nói không với ma túy”, thu hút khoảng 1 nghìn cán bộ, hội viên, đoàn viên, học sinh và người dân tham dự.

Đồng chí Tô Văn Tuân, Chủ tịch UBND xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc cho biết: Nhờ sự vào cuộc tích cực của BĐBP trong phối hợp tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các loại tội phạm đã góp phần làm chuyển hóa địa bàn; từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn không phát sinh thêm đối tượng nghiện ma túy; số đối tượng nghiện sử dụng trái phép chất ma túy trước đó được quản lý chặt chẽ bằng hồ sơ; một số đối tượng đã tự nguyện đến trung tâm y tế điều trị cai nghiện ma túy bằng sử dụng methadone; qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, các đồn biên phòng đã tham mưu cho các xã, thị trấn biên giới xây dựng, duy trì 240 tổ an ninh tự quản, mở 240 hộp thư tố giác tội phạm ở các thôn, bản, khu dân cư. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt đã phát huy được sức mạnh toàn dân tham gia đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Từ năm 2016 đến nay, người dân đã cung cấp cho BĐBP tỉnh hơn 1.000 tin liên quan đến an ninh, trật tự, có nhiều tin quan trọng giúp lực lượng chức năng phá các chuyên án lớn.

Trong 5 năm (2016 – 2020), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác lập và tổ chức đấu tranh thành công 37 chuyên án về ma túy, pháo nổ, mua bán người, trộm cắp tài sản; Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (MT&TP) phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đấu tranh thành công 11 chuyên án về ma túy và bắt giữ người trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Phòng Phòng, chống MT&TP đã chủ trì phát hiện, xử lý 261 vụ phạm pháp hình sự/364 đối tượng; phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý phạm pháp hình sự với 67 vụ/143 đối tượng.

Trung tá Trịnh Nguyên Sáng, Phó Trưởng phòng, Phòng Phòng, chống MT&TP, BĐBP tỉnh cho biết: Qua công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, hoạt động của tội phạm ở ngoại biên, nội biên luôn có diễn biến phức tạp; lợi dụng mối quan hệ quen biết, việc mua bán, vận chuyển hàng cấm được các đối tượng người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam ở gần biên giới, thông thạo địa hình để tổ chức vận chuyển qua biên giới ngày càng tinh vi, liều lĩnh. Đặc biệt, các đối tượng tội phạm sử dụng mạng xã hội để tổ chức hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Phòng Phòng, chống MT&TP đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo bắt, khởi tố hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao cho cơ quan công an 33 vụ/60 đối tượng (trong đó, tội phạm ma túy 8 vụ/10 đối tượng; tội phạm tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép 24 vụ/48 đối tượng; tội phạm vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 1 vụ/2 đối tượng)…

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, tăng cường lực lượng tại khu vực và địa bàn trọng điểm; phối hợp với chính quyền cơ sở đẩy mạnh phong trào quần chúng tự quản an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/438984-hop-suc-toan-dan-tan-cong-toi-pham-o-khu-vuc-bien-gioi.html

  • Từ khóa