Gửi tâm huyết vào chất lượng từng sản phẩm

Thứ 2, 16.08.2021 | 14:07:00
433 lượt xem

Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự (KTCGQS), Tổng cục Kỹ thuật được giao nhiệm vụ cải hoán 10 nhóm trang bị phục vụ Đội công binh Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị, cán bộ, sĩ quan, công nhân viên của viện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Những sản phẩm mẫu ấn tượng

Cùng đoàn công tác của Tổng cục Kỹ thuật đến Trung tâm thực hành thử nghiệm phía Bắc thuộc Viện KTCGQS kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải hoán các loại trang bị phục vụ Đội công binh Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc, chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc khẩn trương của đội ngũ các cán bộ, sĩ quan, công nhân viên nơi đây. Không quản thời tiết nắng nóng, oi bức, những thợ kỹ thuật vẫn miệt mài làm việc trong nhà xưởng để hoàn thiện các chi tiết phục vụ cải hoán trang bị. Ngoài bãi thử, một số sản phẩm mẫu đang được thử nghiệm trên các loại đường cơ động phức tạp... Sau khi chiếc xe cứu thương và xe công trình kết thúc loạt chạy thử nghiệm, Đại tá, TS Trần Hữu Lý, Viện trưởng Viện KTCGQS phấn khởi chia sẻ: "Kết quả thử nghiệm cho thấy các phương tiện sau cải hoán đều hoạt động ổn định, bảo đảm chất lượng. Thời gian qua, Viện KTCGQS đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở, kiểm tra, đánh giá kết quả cải hoán. Các sản phẩm sau cải hoán được hội đồng cơ sở đánh giá cao, đáp ứng được tính năng kỹ thuật, chiến thuật mà Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt, đủ điều kiện báo cáo nghiệm thu ở cấp cao hơn".

Gửi tâm huyết vào chất lượng từng sản phẩm
Xe công trình chạy thử nghiệm trên đường phức tạp. Ảnh: TUẤN HUY 

Viện KTCGQS được giao cải hoán 10 nhóm với tổng số 71 đầu trang bị để phục vụ Đội công binh Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc. Đây là các loại phương tiện đặc thù của bộ đội công binh hoặc các trang bị cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, như: Xe công trình sửa chữa, bảo dưỡng ô tô-xe máy; xe công trình sửa chữa, bảo dưỡng nhà xưởng; rơ-moóc máy phát điện và đèn pha phục vụ bộ đội làm việc ban đêm; các loại rơ-moóc chở nước, chở dầu, chở hàng; xe thiết giáp chở quân, xe quân y... Đến nay, viện đã cải hoán xong 10 trang bị mẫu đầu tiên (mỗi nhóm trang bị một sản phẩm) nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Nhìn các loại xe mẫu được sơn mới, mang dáng vẻ hiện đại, ít ai biết chúng đều được cải hoán, cải tiến từ xe thiết giáp BTR-152 hoặc xe ô tô Ural. Theo Đại tá, TS Trần Hữu Lý, để những phương tiện có độ việt dã cao, sức cơ động tốt trên mọi địa hình, đồng thời không phải mua sắm mới, tiết kiệm ngân sách nhà nước, đơn vị đã nghiên cứu thành công phương án cải hoán từ các loại xe quân sự. Quá trình cải hoán, các xe được thay thế động cơ mới; đơn vị còn chủ động, sáng tạo nghiên cứu ứng dụng nhiều công nghệ phù hợp. 

Bảo đảm chất lượng, tiến độ

Cải hoán trang bị phục vụ Đội công binh Việt Nam tham gia GGHB Liên hợp quốc là một nhiệm vụ mang ý nghĩa rất đặc biệt. Việc bảo đảm chất lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện cải hoán góp phần quan trọng để Đội công binh Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thông qua đó xây dựng, quảng bá hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế. Ý thức rõ điều này, Viện KTCGQS phát huy cao độ tinh thần tích cực, tự giác, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ, nhân viên. "Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, đơn vị xây dựng phương châm và thực hiện tốt "3 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, trang bị, hậu cần tại chỗ). Bởi vậy, mặc dù nhận nhiệm vụ trong thời gian gấp nhưng chúng tôi đã hoàn thành cải hoán 10 sản phẩm mẫu theo đúng tiến độ. Đơn vị dự kiến hoàn thành toàn bộ nội dung cải hoán trước tháng 2-2022; tổ chức đánh giá, thử nghiệm, nghiệm thu, huấn luyện khai thác sử dụng cho Đội công binh theo đúng kế hoạch"-Đại tá, TS Trần Hữu Lý khẳng định.

Kiểm tra đơn vị thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Hà Tuấn Quân, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật biểu dương những kết quả tích cực mà Viện KTCGQS đã đạt được và mong rằng cấp ủy, chỉ huy đơn vị và đội ngũ cán bộ, sĩ quan, nhân viên tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. "Lực lượng làm nhiệm vụ cải hoán phải gửi tâm huyết, trách nhiệm vào chất lượng từng sản phẩm, bảo đảm các phương tiện hoạt động ổn định với hệ số an toàn cao nhất. Đây chính là hành động thiết thực góp phần để Đội công binh Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc "-Thiếu tướng Hà Tuấn Quân nhấn mạnh. 

PHƯƠNG HIỀN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/gui-tam-huyet-vao-chat-luong-tung-san-pham-668521


  • Từ khóa