Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thứ 6, 20.08.2021 | 08:07:04
845 lượt xem

Trước yêu cầu của cách mạng, ngày 19-8-1974, tại xã Chư Nghé, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai (nay là xã Iak Rái, huyện Iak Rai, tỉnh Gia Lai), Trung đoàn Đặc công 198 (tiền thân của Lữ đoàn Đặc công 198, Binh chủng Đặc công) được thành lập, trực thuộc Bộ tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên.

Nhiệm vụ của đơn vị là: Bám đánh căn cứ, hậu cứ, kho tàng, sân bay, trung tâm truyền tin, trận địa pháo binh, tiêu diệt sinh lực địch quan trọng và vũ khí kỹ thuật của đối ph­ương; cơ động tác chiến độc lập và tác chiến hiệp đồng trên chiến tr­ường Tây Nguyên… Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu b­ước phát triển mới về quy mô, tổ chức và cách đánh, nghệ thuật tác chiến của Bộ đội Đặc công trên các chiến tr­ường, khẳng định vị trí, khả năng và hiệu quả chiến đấu của Binh chủng Đặc công trong giai đoạn cách mạng mới.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Lữ đoàn Đặc công 198 luôn được quan tâm xây dựng vững mạnh về mọi mặt.Ảnh: TUYÊN HUẤN

Khi thành lập, lực l­ượng ban đầu của Trung đoàn Đặc công 198 có 5 Tiểu đoàn, 4 Đại đội trực thuộc và 3 cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần-kỹ thuật. Những đơn vị này có bề dày truyền thống, đã chiến đấu liên tục nhiều năm, lập đ­ược nhiều thành tích xuất sắc trên chiến trư­ờng Tây Nguyên. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đ­ược trưởng thành qua chiến đấu nên rất kiên định, dũng cảm, vững vàng. Đây là “vốn quý”, là nhân tố quan trọng thúc đẩy các tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu trong chiến đấu, công tác, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đ­ược giao. 

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
 Chất lượng huấn luyện của lữ đoàn luôn củng cố và nâng cao. Ảnh: TUYÊN HUẤN

Ngay sau ngày thành lập, Trung đoàn khẩn tr­ương củng cố tổ chức, xây dựng lực l­ượng, huấn luyện bổ sung, triển khai công tác chuẩn bị chiến trường, sẵn sàng cho những trận đánh lớn. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Trung đoàn Đặc công 198 đã vinh dự cùng các đơn vị đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên tham gia chiến dịch giải phóng Buôn Ma Thuột - “mắt xích” quan trọng trong chiến dịch Tây Nguyên với những trận đánh mở màn cho Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, tiêu biểu như­ trận đánh chiếm kho Mai Hắc Đế, sân bay thị xã Buôn Ma Thuột, sân bay Hoà Bình…

Hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch Tây Nguyên và tham gia giải phóng Đà Lạt, Trung đoàn Đặc công 198 đ­ược lệnh hành quân nằm trong đội hình tác chiến của Quân đoàn 3, tiến công từ h­ướng Tây Bắc vào Sài Gòn, đánh chiếm và chốt giữ Cầu Bông, Cầu Sáng, Thành Quan 5, tạo hành lang cho Quân đoàn 3 thần tốc thọc sâu vào giải phóng Sài Gòn, góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Giữ gìn, nuôi dưỡng mối quan hệ máu thịt quân dân. Ảnh: TUYÊN HUẤN 

Đất nước thống nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong từng giai đoạn, Trung đoàn Đặc công 198 thường xuyên cơ động tác chiến trên nhiều chiến trường, nằm trong đội hình chiến đấu của nhiều đơn vị. Lúc đơn vị trực thuộc Quân đoàn 3, có giai đoạn về Quân khu 1, khi nằm trong biên chế của Quân chủng Phòng không-Không quân, hay trở về đội hình chiến đấu của Binh chủng Đặc công. Ở đâu và khi nào, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Đặc công 198 năm xưa, Lữ đoàn Đặc công 198 ngày nay cũng luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với Bộ đội Đặc công: “…Đối với Đảng phải đặc biệt trung thành. Đối với dân phải đặc biệt thân ái. Bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt...”, luôn vươn lên, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, dũng cảm, mư­u trí trong chiến đấu để chiến thắng mọi kẻ thù, sáng tạo trong huấn luyện, lao động sản xuất, cùng chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi đơn vị đóng quân, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, các thế lực thù địch, chống đối trong nước cấu kết với lực lượng ở ngoài nước đẩy mạnh chống phá cách mạng nước ta, trong đó chúng xác định Tây Nguyên là một trọng điểm, nhất là việc lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, gây mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo cớ gây bạo động lật đổ. Là đơn vị chiến lược đứng chân trên địa bàn, Lữ đoàn Đặc công 198 xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ, luôn tập trung dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Lữ đoàn Đặc công 198 tặng quà nhân dân địa phương, cùng chung tay chống dịch Covid-19. Ảnh: TUYÊN HUẤN

Nắm vững chỉ thỉ, nghị quyết của trên, trong nhiệm vụ SSCĐ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 198 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn giáo dục cho mọi cán bộ, chiến đấu viên, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không ngừng nâng cao trình độ SSCĐ theo các phương án, nhất là phương án chiến đấu A2, chống khủng bố, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân. 

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, Lữ đoàn luôn vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, tổ chức huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, diễn tập sát thực tiễn chiến đấu, nhất là các nội dung huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật A2, chống khủng bố, nhảy dù, huấn luyện bắn súng, võ thuật; sử dụng thuần thục, điêu luyện các loại vũ khí, phương tiện, trang bị mới; kết hợp tốt huấn luyện với rèn luyện thể lực, đưa bộ đội vào sát thực tế chiến đấu. Bằng những giải pháp khoa học, đồng bộ, nhiều năm qua, Lữ đoàn Đặc công 198 luôn giành và giữ vững danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
 Bộ đội Đặc công 198 được huấn luyện tinh thông về kỹ chiến thuật, võ thuật. Ảnh: TUYÊN HUẤN

Cùng với công tác huấn luyện, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật. Cán bộ, chiến đấu viên, nhân viên, chiến sĩ đề cao ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân được gìn giữ, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Lữ đoàn Đặc công 198 cũng luôn là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân dân tộc Tây Nguyên. Đặc biệt, xuyên suốt trong chiến đấu, công tác, thực hiện nhiệm vụ chính là việc Lữ đoàn Đặc công 198 coi trọng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, xuyên suốt của Đảng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đây là nhân tố quyết định để lữ đoàn luôn nhận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Cán bộ, chiến sĩ luôn gắn bó, chăm sóc "ngôi nhà chung 198". Ảnh: TUYÊN HUẤN 

Những năm tới, nhiệm vụ của Binh chủng Đặc nói chung, Lữ đoàn Đặc công 198 nói riêng tiếp tục có sự phát triển, nặng nề và phức tạp, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, phòng chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống khủng bố, phòng chống, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... 

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, cán bộ, chiến đấu viên, nhân viên, chiến sĩ lữ đoàn xác định quán triệt sâu sắc quan điểm, đư­ờng lối của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của trên, nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, không ngừng nâng cao chất lư­ợng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị, bảo đảm bộ đội có bản lĩnh chính trị đặc biệt vững chắc, tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, xử lý linh hoạt các tình huống, Lữ đoàn Đặc công 198 nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, tô thắm truyền thống Binh chủng Đặc cônganh hùng “Đặc biệt tinh nhuệ/Anh dũng tuyệt vời/Mưu trí táo bạo/Đánh hiểm thắng lớn”.

Đại tá NGUYỄN MINH MẠNH,

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 198, Binh chủng Đặc công

Nguồn qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-truyen-thong-anh-hung-xay-dung-don-vi-vung-manh-toan-dien-668855


  • Từ khóa