Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu

Thứ 7, 21.08.2021 | 15:46:09
834 lượt xem

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Lữ đoàn 681 (Vùng 2 Hải quân) vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch (PCD), vừa chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống.

Có mặt tại Lữ đoàn 681, chúng tôi chứng kiến khí thế thi đua huấn luyện giỏi thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập lữ đoàn (23-8-2006 / 23-8-2021). Tại Đội Hỏa lực, sau tín hiệu luyện tập phương án tiến công mục tiêu trên biển, những bước chân dồn dập chạy vào vị trí chiến đấu. Chỉ sau ít phút, cán bộ, chiến sĩ đã triển khai xong đội hình chiến đấu, tiếp nhận chỉ thị, nhập dữ liệu, điều chỉnh các thông số kỹ thuật, đưa tên lửa vào vị trí SSCĐ. Thiếu tá Đặng Văn Trắc, Đội trưởng Đội Hỏa lực khẳng định: Khi mục tiêu xuất hiện, hỏa lực của chúng ta sẽ tiêu diệt chính xác ngay.

Mùa này, khu vực Nam Trung Bộ nắng nóng gay gắt, mưa lớn, lốc xoáy thất thường. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trong bối cảnh vừa phải bảo đảm an toàn phòng dịch, vừa khắc phục khó khăn do thời tiết nhưng cán bộ, chiến sĩ các phân đội vẫn hăng say luyện tập. Theo sát kíp chiến đấu xe bệ phóng số 1 luyện tập bài “Triển khai bắn chiến đấu”, sau mỗi lần tập, chúng tôi chứng kiến Trung úy, Kíp trưởng Cao Đăng Hoàng lại tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ rõ nội dung mạnh, yếu của từng kíp trắc thủ, đồng thời hướng dẫn lại quy trình, động tác. Thấy chúng tôi quan tâm, anh Hoàng lý giải, luyện tập trên hệ thống vũ khí hiện đại đòi hỏi thao tác của từng thành viên phải tỉ mỉ, chính xác và phối hợp hiệp đồng chặt chẽ. Tuy nhiên, thực tiễn các lần tập vẫn bộc lộ hạn chế về công tác phối hợp hiệp đồng. Nguyên nhân chính là có đồng chí chưa thuần thục động tác. Khắc phục vấn đề này, đơn vị tổ chức tập kỹ lại những động tác, kỹ năng cơ bản, kể cả từng khẩu lệnh tình huống nên anh em cũng khắc phục được. Bằng cách làm này, kíp chiến đấu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mới đây, tham gia hội thao tại lữ đoàn, kíp đạt loại giỏi.

Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu
Cán bộ, chiến sĩ tại Đội Hỏa lực, Lữ đoàn 681 (Vùng 2 Hải quân) trong giờ huấn luyện (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). 

Đại tá Trần Văn Dung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 681 cho biết: Đơn vị được trang bị tổ hợp tên lửa bờ hiện đại, có nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Vì vậy, việc huấn luyện khai thác, làm chủ vũ khí hiện đại, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, không để bất ngờ, bị động trước mọi tình huống là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn xác định phải luôn chú trọng công tác phòng dịch, bảo đảm quân số khỏe cao nhất; không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch, chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị.

Những năm qua, Lữ đoàn 681 luôn đề ra những chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể trong nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ gắn với xác định rõ các biện pháp để thực hiện hiệu quả. Đơn vị đã quy hoạch xây dựng thao trường đồng bộ, chính quy, gắn với xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Bám sát phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện làm chủ, chuyên sâu, đơn vị chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ trong nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là cán bộ ngành, đội, trạm, kíp chiến đấu. Lữ đoàn tổ chức nghiêm túc các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, tác phong, phương pháp quản lý, chỉ huy, huấn luyện... cho đội ngũ cán bộ. 100% cán bộ của đơn vị có năng lực huấn luyện khá, giỏi, nắm và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, bảo đảm huấn luyện tốt theo phân cấp.

Huấn luyện kíp, trạm chiến đấu giỏi là nội dung quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ của lữ đoàn. Thực hiện vấn đề này, lữ đoàn chỉ đạo giảm huấn luyện lý thuyết, tăng thời gian thực hành, tăng cường huấn luyện trên thiết bị mô phỏng, huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, huấn luyện đêm. Từ thực tiễn nhiệm vụ, lữ đoàn chú trọng tổ chức hội thao, hội thi và duy trì thực hiện nghiêm kế hoạch phân công chỉ huy dự giờ 1 lần/tuần đối với cấp phân đội; cấp đội, trạm 2 lần/tuần. Từ năm 2018, Lữ đoàn 681 triển khai mô hình “Đơn vị 3 tiêu biểu” (tiêu biểu về hoàn thành nhiệm vụ chính trị; tiêu biểu chấp hành kỷ luật; tiêu biểu an toàn tuyệt đối); từng kíp, đội, trạm, cá nhân đăng ký quyết tâm thực hiện. Kết quả, 100% trạm, kíp trong lữ đoàn đạt tiêu chuẩn “Đơn vị 3 tiêu biểu”, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi”, “Đội, trạm mẫu mực”; “Câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học”...

Theo Đại tá Trần Văn Dung, qua thực hiện các mô hình đã đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, đồng thời giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm chắc chất lượng huấn luyện của đơn vị, kịp thời có biện pháp khắc phục hạn chế, bảo đảm huấn luyện thực chất, khai thác, làm chủ vũ khí trang bị. Nhờ đó, nhiều năm liền lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.


DUY HIỂN - HOÀNG TÙNG/qdnd,vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-co-ban-lam-chu-chuyen-sau-668969

  • Từ khóa