Xây dựng lực lượng dự bị động viên vững chắc

Thứ 5, 26.08.2021 | 00:00:00
1,216 lượt xem

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBDV). Nhờ đó, chất lượng quân DBDV ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thượng tá Chu Đình Ngự, Trưởng ban Quân lực, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch tạo nguồn lực lượng DBĐV ngay từ khi tuyển chọn thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, cán bộ quản lý các đơn vị DBĐV đủ phẩm chất, năng lực; tổ chức phúc tra, rà soát, sắp xếp ổn định biên chế, chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng chính trị lực lượng DBĐV.

Giờ học chính trị của lực lượng dự bị động viên tại Trung đoàn 123. (ảnh chụp đầu tháng 4/2021)

Hằng năm, cơ quan quân sự đã tiến hành thực hiện các phương thức đăng ký quân DBĐV như: đăng ký lần đầu; đăng ký bổ sung; đăng ký di chuyển; đăng ký vắng mặt và đăng ký riêng. Đồng thời, tổ chức đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đăng ký vào ngạch DBĐV, quản lý chặt chẽ, sắp xếp, biên chế vào các đơn vị DBĐV phù hợp với từng địa phương; phối hợp với đơn vị nhận nguồn DBĐV tiến hành điều chỉnh, thay đổi số quân nhân dự bị đi làm ăn xa, bổ sung số khác để bảo đảm quân số biên chế.

Năm 2020, toàn tỉnh đã sắp xếp, biên chế quân số cho các đơn vị DBĐV đạt 100%. Trong đó, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 75,76%; gần đúng chuyên nghiệp quân sự 14,49%; đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt trên 14%. Năm 2021, toàn tỉnh đã sắp xếp, biên chế quân số cho các đơn vị DBĐV ổn định 100%. Trong đó, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 81,33% (tăng 5,57% so với năm 2020); gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 12,70%; tỷ lệ đảng viên giữ vững trên 14%.

Điểm nổi bật, toàn tỉnh đã thực hiện chặt chẽ công tác đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân, sẵn sàng bổ sung cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống xảy ra đạt 100%. Hằng quý, cơ quan quân sự tổ chức sinh hoạt, chi trả phụ cấp trách nhiệm đến từng quân nhân, thông báo tình hình nhiệm vụ, giải thích về chế độ, chính sách. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của từng quân nhân dự bị, đảm bảo khi động viên huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

Nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DBĐV trong mọi tình huống, hằng năm, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, diễn tập đảm bảo theo đúng kế hoạch. Lực lượng DBĐV được nghiên cứu các nội dung như: thứ tự các bước trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng DBĐV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; động tác điều lệnh đội ngũ mới sửa đổi; phương pháp công tác trong giai đoạn tổ chức chuẩn bị chiến đấu; tổ chức và phương pháp huấn luyện; các tính năng chủ yếu của các loại vũ khí được trang bị, tìm hiểu một số loại vũ khí mới.

Đặc biệt, quá trình học tập, huấn luyện, các đơn vị chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính. Lực lượng DBĐV đã tập trung luyện tập thuần thục điều lệnh đội ngũ, các động tác cơ bản chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, bắn súng tiểu liên AK; kỹ thuật lựu đạn; thực hành chuyên ngành phòng không 12,7mm… Qua đó, cán bộ, chiến sĩ biết vận dụng trong các trạng thái chiến đấu bộ binh, đánh chiếm mục tiêu ở mọi địa hình. Kết quả huấn luyện 5 năm (2016 – 2020), 100% đạt yêu cầu, có trên 70% khá, giỏi; kết quả thực hiện báo động kiểm tra quân số sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu hằng năm đảm bảo 100% quân số.

Trung tá Cao Xuân Đoàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, diễn tập theo kế hoạch cấp trên. Đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho lực lượng DBĐV; tập trung làm chắc, gọn từng nội dung, xây dựng các tình huống sát với thực tế chiến đấu, nâng cao khả năng tác chiến trong mọi tình huống. Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tổ chức huấn luyện lực lượng DBĐV được 5 đợt. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng huấn luyện chung đạt khá.

Thời gian tới, cơ quan quân sự các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác xây dựng lực lượng DBĐV vững mạnh toàn diện. Qua đó, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/444085-xay-dung-luc-luong-du-bi-dong-vien-vung-chac.html


  • Từ khóa