Xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” gắn với ổn định, phát triển

Thứ 2, 06.09.2021 | 00:00:00
352 lượt xem

Triển khai thực hiện phương hướng, mục tiêu xây dựng quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu đã nghiên cứu, tham mưu kịp thời với cấp trên về xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân lực dành cho phóng viên Báo Quân đội nhân dân (QĐND) cuộc trao đổi xoay quanh vấn đề này.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, những khó khăn đặt ra là gì?

Trung tướng Vũ Văn Sỹ: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ở mỗi giai đoạn cách mạng, QĐND Việt Nam đều có những sự điều chỉnh về tổ chức lực lượng, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Hiện nay, toàn quân đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, trong đó có chủ trương: “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Cần phải khẳng định, đây là một chủ trương lớn, đúng đắn và cấp thiết, nhằm bảo đảm cho quân đội ngày càng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” gắn với ổn định, phát triển
 Trung tướng Vũ Văn Sỹ. Ảnh: HOÀNG HÀ

Thực hiện chủ trương “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh”, có không ít khó khăn, thách thức đặt ra. Việc điều chỉnh tổ chức quân đội là một vấn đề rất lớn, phức tạp, liên quan đến tổ chức biên chế, vũ khí, trang bị kỹ thuật, nghệ thuật quân sự, đặc biệt là liên quan đến con người, nhất là ở các đơn vị phải giải thể, sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động, đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ, hiệu quả cả công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách. Việc cơ cấu tổ chức lực lượng quân đội đòi hỏi sự đồng thuận và quyết tâm cao của tất cả các cấp, các lực lượng, đồng thời phải có các giải pháp đồng bộ, toàn diện, có lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp. Tiềm lực kinh tế của đất nước và khả năng bảo đảm cho quân đội còn hạn chế, trong khi quá trình xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” đòi hỏi phải đầu tư nguồn ngân sách lớn để bảo đảm cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị kỹ thuật, cũng như giải quyết chế độ, chính sách cho quân số dôi dư biên chế.

Ngoài ra, tình hình thế giới, khu vực, nhất là tình hình Biển Đông và những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, an ninh phi truyền thống đang đặt ra nhiều thách thức. Trong khi đó, quân đội với 3 chức năng, trong đó có chức năng đội quân công tác, phải tham gia phòng thủ dân sự, giải quyết các khó khăn, bảo đảm an sinh, đời sống xã hội, cùng toàn dân xây dựng đất nước. Như vậy có thể thấy, việc tinh giản lực lượng diễn ra trong điều kiện quân đội phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, đây là thách thức rất lớn, song vẫn phải bảo đảm tinh, gọn, mạnh, đồng thời với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” gắn với ổn định, phát triển
Trung tướng Vũ Văn Sỹ kiểm tra khí tài, trang bị của Quân chủng Phòng không-Không quân (ảnh chụp trước ngày 27-4-2021). Ảnh: THANH TOÀN

PV: Để thực hiện chủ trương đó, Cục Quân lực đã tham mưu, đề xuất với Bộ Tổng Tham mưu những chủ trương, giải pháp cụ thể gì, thưa đồng chí?

Trung tướng Vũ Văn Sỹ: Thời gian qua, Cục Quân lực đã tham mưu, đề xuất với Bộ Tổng Tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch tổ chức lực lượng quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Trong đó xác định rõ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, lộ trình thích hợp để đến năm 2025, quân đội cơ bản được xây dựng “tinh, gọn, mạnh” nhưng vẫn giữ được ổn định, phát triển; tham mưu làm rõ nội hàm của “tinh, gọn, mạnh” và xác định rõ tiêu chí QĐND Việt Nam hiện đại để làm cơ sở tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Cục Quân lực cũng đã tham mưu, đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện, đặc biệt là các giải pháp cần tập trung đột phá; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn quân trong suốt quá trình thực hiện.

PV: Đồng chí có thể nêu một số kinh nghiệm bước đầu trong thực hiện chủ trương quan trọng này?

Trung tướng Vũ Văn Sỹ: Qua thực tiễn tổ chức thực hiện chủ trương xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”, Cục Quân lực rút ra một số kinh nghiệm bước đầu:

Thứ nhất, việc điều chỉnh tổ chức, biên chế phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, cấp ủy các cấp; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; bảo đảm sự ổn định, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và có lộ trình cụ thể.

Xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh” gắn với ổn định, phát triển
Kíp trực ban chiến đấu của Trung đoàn 927, Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không-Không quân) thực hành báo động kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: HOÀNG HÀ 

Thứ hai, nghiên cứu điều chỉnh tổ chức quân đội phải dựa trên dự báo chính xác tình hình thế giới, khu vực, trong nước và nhiệm vụ của quân đội; xây dựng kế hoạch phải chặt chẽ, đồng bộ, khoa học, nhất quán trong thực hiện từ cấp chiến lược đến cấp cơ sở; quá trình tổ chức thực hiện phải kiên quyết, kiên trì với mục tiêu đã xác định; giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng.

Thứ ba, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan chức năng các cấp, nhất là cơ quan tham mưu cấp chiến lược, chiến dịch trong công tác tham mưu đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa việc tinh giản biên chế với giữ gìn, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại.

Thứ năm, quá trình điều chỉnh tổ chức, biên chế phải làm tốt công tác tư tưởng, công tác tổ chức và công tác chính sách; bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao; kết hợp chặt chẽ giữa điều chỉnh tổ chức, biên chế với củng cố kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên.

PV: Thưa đồng chí, để bảo đảm mục tiêu đến năm 2025, quân đội cơ bản được xây dựng “tinh, gọn, mạnh”, cần phải có những bước đi cụ thể gì trong thời gian tới?

Trung tướng Vũ Văn Sỹ: Để có thể hoàn thành mục tiêu trên, trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức quán triệt sâu, kỹ nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương; xây dựng kế hoạch thực hiện đề án điều chỉnh tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Từ năm 2022 đến năm 2023, thí điểm giải thể, thành lập một số đơn vị, tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, sau đó tiếp tục triển khai giải thể, sáp nhập, thành lập các đơn vị còn lại và xong trước tháng 12-2024. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”. Sau năm 2025, tiếp tục thực hiện điều chỉnh tổ chức QĐND Việt Nam “tinh, gọn, mạnh”, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


HOÀNG HÀ/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xay-dung-quan-doi-tinh-gon-manh-gan-voi-on-dinh-phat-trien-670466

  • Từ khóa