Đồng bộ các giải pháp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép

Thứ 2, 20.09.2021 | 08:39:00
420 lượt xem

Đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên, mùa khô nắng cháy da cháy thịt, mùa mưa thối đất thối cát, thế nhưng, chẳng quản ngại khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép: Vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tốt, vừa phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 hiệu quả.

Trước khó khăn do dịch Covid-19 tác động, chi phối, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện, công tác tại Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã được đẩy mạnh với nhiều sản phẩm thiết thực, tiêu biểu như “Thiết bị bảo đảm an toàn và cảnh báo nguy hiểm cho máy nén khí” của Trung tá Nguyễn Duy Tân, Chủ nhiệm kỹ thuật sư đoàn. Sáng kiến này được Hội đồng thẩm định Bộ Quốc phòng đánh giá cao và tặng bằng khen.

Hiện nay, trong quân đội và không ít cơ sở bên ngoài đang sử dụng máy nén khí để thực hiện nhiều công việc rất hiệu quả. Ngoài công năng mang lại, những năm qua, không ít cơ sở sản xuất xảy ra tai nạn nổ bình hơi của máy nén khí. Trước thực tế đó, Trung tá Nguyễn Duy Tân đã thiết kế thiết bị bổ trợ tích hợp với mạch điều khiển điện tử để bảo đảm an toàn và cảnh báo nguy hiểm khi hệ thống an toàn của máy nén khí bị hỏng. Sáng kiến này áp dụng công nghệ 4.0 vào quá trình sản xuất, có cấu tạo gọn nhẹ, mạch điện tử và các cảm biến hoạt động tin cậy; giá thành sản xuất thấp, có thể sản xuất hàng loạt, hiện được áp dụng thử nghiệm đạt hiệu quả cao tại sư đoàn.

Đồng bộ các giải pháp hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kép
Đội ngũ lái xe của Sư đoàn 10 nhận nhiệm vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm giúp nhân dân TP Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19. 

Cùng với cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện, Sư đoàn 10 luôn bảo đảm đầy đủ khẩu trang, nước sát khuẩn... để PCD Covid-19. Đại úy Chu Văn Dũng, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 28 cho hay: "100% cán bộ, chiến sĩ đều đeo khẩu trang đúng quy định, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét; tổ chức huấn luyện theo cấp trung đội, xoay vòng linh hoạt, chấp hành nghiêm các quy định PCD. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng chỉ đạo, tổ chức rèn luyện thân thể; chủ động làm tốt công tác vệ sinh, phòng dịch, bảo vệ sức khỏe quân nhân".

Để hoàn thành nhiệm vụ kép, Đại tá Hà Viết Liễn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 cho biết: "Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý, rèn luyện bộ đội, yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện tốt “5 yêu cầu” trong giáo dục chính trị (chủ động-toàn diện-thường xuyên-kiên trì-thiết thực), “4 không” (không quát mắng, dọa nạt bộ đội; không áp đặt rập khuôn máy móc; không phân biệt đối xử giữa các chiến sĩ; không làm trái các quy định trong quản lý bộ đội); “3 có” (có tinh thần trách nhiệm cao; có kỷ luật nghiêm; có tình, có lý trong quản lý, giáo dục) và “3 nên” (nên gần gũi, quan tâm, động viên, giúp đỡ bộ đội; nên tôn trọng, tiếp thu ý kiến của bộ đội; nên cụ thể, tỉ mỉ trong hướng dẫn bộ đội).

Sư đoàn cũng quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định, điện chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, ban chỉ đạo PCD các cấp; tiến hành điều chỉnh chương trình, kế hoạch, tăng thời gian huấn luyện trong tuần để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ PCD khi có yêu cầu; tổ chức huấn luyện theo đội hình cấp trung đội và tương đương; quá trình huấn luyện bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2 mét, đeo khẩu trang, sát khuẩn; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình sức khỏe của bộ đội, kiên quyết ngăn chặn và không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Sư đoàn 10 đã cử Thượng úy QNCN Nguyễn Duy Hải, y sĩ Bệnh xá Trung đoàn Pháo binh 4 cùng xe cứu thương tham gia chống dịch tại Trạm vệ tinh cấp cứu 115 quận Bình Tân (thuộc Trung tâm cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh). Trạm vệ tinh này có nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân Covid-19 nặng và thực hiện công tác PCD tại địa phương. “Một ngày trực chính của chúng tôi từ 6 giờ ngày hôm nay đến 6 giờ ngày hôm sau, trực tiếp thăm khám, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại trạm, hoặc thăm khám tận nhà. Do dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhân lực thiếu nên chúng tôi làm việc không kể ngày nghỉ”, Thượng úy QNCN Nguyễn Duy Hải chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Duy Đức, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 10 cho biết: "Sư đoàn đã bố trí ở các bệnh xá và từng đơn vị 3-5 khu vực cách ly, phục vụ quân nhân đi công tác, đi phép... từ vùng dịch trở về đơn vị; chuẩn bị hai khu cách ly tập trung gần 500 chỗ ở với đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận công dân khi có yêu cầu. Ngoài ra, sư đoàn và các đơn vị đã trích quỹ ủng hộ 200 triệu đồng, 3.000 quả trứng vịt và gần 15 tấn rau, củ, quả giúp nhân dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, khí thế quyết tâm cao, kết hợp nhiều biện pháp PCD hiệu quả, thời gian qua, Sư đoàn 10 luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị hai lần anh hùng.


DUY HÙNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-bo-cac-giai-phap-hoan-thanh-thang-loi-nhiem-vu-kep-671712

  • Từ khóa