Dân quân tự vệ huyện Cao Lộc phát huy vai trò xung kích

Thứ 4, 10.11.2021 | 00:00:00
806 lượt xem

Những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) huyện Cao Lộc đã tích cực lao động giúp đỡ Nhân dân làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương nội đồng, phòng, chống cháy rừng, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn… Qua đó, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Dân quân xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc phối hợp với bộ đội biên phòng ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép trên biên giới

Trung tá Lê Hải Đường, Trưởng Ban DQTV, Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Thời gian qua, những người lính “sao vuông” huyện Cao Lộc là một trong những lực lượng tiên phong, điển hình của lực lực lượng vũ trang quân sự tỉnh. Cùng với công tác huấn luyện, tham gia giúp đỡ Nhân dân, lực lượng DQTV huyện Cao Lộc đã phát huy vai trò, trách nhiệm, sát cánh cùng các lực lượng chức năng bám chốt, bám địa bàn, tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống tội phạm, quyết tâm chung tay tạo thành lá chắn vững chắc, bảo vệ an toàn tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, vào từng thời điểm thích hợp, cơ quan quân sự các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng DQTV làm công tác dân vận sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Các đơn vị quan tâm, chú trọng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức hoạt động dân vận bảo đảm phù hợp với từng địa bàn, nhất là đối với vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số.

Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, chiến sĩ DQTV huyện Cao Lộc đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp hơn 9 nghìn ngày công giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn xây dựng cơ sở hạ tầng. Nổi bật, đã tham gia phát quang, tu sửa hơn 100 km đường liên thôn; đổ gần 15 km đường bê tông nông thôn; đổ 80 m2 sân bê tông nhà văn hóa; tu sửa, nạo vét gần 9 km mương máng nội đồng; giúp đỡ các gia đình chính sách sửa chữa, xây dựng nhà ở, thu hoạch mùa màng, xây dựng các công trình phụ trợ và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống cháy rừng…

Ngoài ra, lực lượng DQTV tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ăn ở hợp vệ sinh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, không nghe theo lời của kẻ xấu. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác cho Nhân dân, giúp Nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Điểm nổi bật nữa trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng dân quân các xã, thị trấn biên giới đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) định kỳ tuần tra đường biên, cột mốc, kết hợp phát quang tầm nhìn đường biên giới. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, lực lượng dân quân thường trực biên giới đã phát huy trách nhiệm, sát cánh cùng các lực lượng chức năng ngày, đêm túc trực ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh lây lan.

Đồng chí Nguyễn Đình Hiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Đồng Đăng cho biết: Chúng tôi luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, tự bảo ban nhau khắc phục mọi khó khăn, bất kể ngày hay đêm khi được huy động là ngay lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã cắt cử hơn 800 lượt CBCS phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra biên giới và lực lượng công an kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, phòng, chống cháy rừng, cứu hỏa; tham gia chốt chặt tại 5 điểm trên biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và 1 điểm trên địa bàn, phòng, chống dịch COVID-19.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng dân quân các xã, thị trấn biên giới huyện Cao Lộc đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát quang đường tuần tra biên giới 37 lần với 332 lượt CBCS tham gia. Đồng thời, lực lượng dân quân biên giới phối hợp với BĐBP tuần tra biên giới được trên 360 lần với hơn 950 lượt CBCS tham gia.

Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 41 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc). Trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng dân quân các xã trên địa bàn luôn phát huy vai trò xung kích, phối hợp chặt chẽ với BĐBP tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc và phát quang đường tuần tra biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng DQTV huyện Cao Lộc đã ngày càng góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ vững và tăng cường tình đoàn kết quân – dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/quoc-phong-toan-dan/460657-dan-quan-tu-ve-huyen-cao-loc-phat-huy-vai-tro-xung-kich.html

  • Từ khóa