Việt Nam- Lào quyết tâm xây dựng đường biên giới kiểu mẫu

Thứ 2, 13.12.2021 | 08:09:46
464 lượt xem

“Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong đời sống chính trị, tinh thần đối với quân và dân vùng biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới kiểu mẫu của hòa bình, hữu nghị, hợp tác vì sự ấm no của nhân dân hai nước”.

Trung tướng Vongkham Phommakone, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào nhấn mạnh như vậy khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quân đội nhân dân nhân dịp Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất diễn ra thành công tốt đẹp.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí! Đồng chí có thể cho biết rõ hơn về chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào và ý nghĩa của sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng này?

Trung tướng Vongkham Phommakone: Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Chương trình lần này diễn ra trong thời điểm hết sức đặc biệt, bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 trong khu vực và thế giới đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên các cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Quốc phòng và chính quyền địa phương hai nước đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ, triển khai công việc một cách đồng bộ đảm bảo các hoạt động được diễn ra thành công, an toàn.

Việt Nam- Lào quyết tâm xây dựng đường biên giới kiểu mẫu
Trung tướng Vongkham Phommakone, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào trả lời
 phỏng vấn báo chí nhân dịp diễn ra chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào
lần thứ nhất. Ảnh Qdnd.vn.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu có các hoạt động: Chào cột mốc chủ quyền, tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị; thăm và tặng quà Trường trung học cơ sở Huội San; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lào-Việt Nam; thăm Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam; lãnh đạo cấp cao của Bộ Quốc phòng hai bên tiến hành hội đàm sau đó chứng kiến và tham dự Lễ ký Nghị định thư Cứu hộ, cứu nạn và Kế hoạch hợp tác năm 2022…

Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất, Bộ trưởng hai nước đến thăm và tham dự Lễ khởi công xây dựng doanh trại Đại đội Biên phòng 320. Đây là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ xây dựng cho Bộ Quốc phòng Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng, một trong những biểu tượng của tình đoàn kết, liên minh chiến đấu vĩ đại Lào-Việt Nam.

PV: Vậy! Theo đồng chí thành công của lần giao lưu này đã mở ra triển vọng như thế nào trong quan hệ đối ngoại quốc phòng giữa hai nước?

Trung tướng Vongkham Phommakone: Chương trình giao lưu lần này có ý nghĩa quan trọng và thành công rất tốt đẹp, tại cuộc hội đàm cấp cao lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã nhất trí cho rằng trong thời gian tới cần mở rộng hơn nữa các nội dung giao lưu biên giới.

Đồng thời, hai bên đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác giữa các lực lượng quản lý biên giới thông qua các hình thức như: Giao lưu, kết nghĩa; chia sẻ thông tin; tuần tra chung; phòng, chống, trấn áp tội phạm… quyết tâm xây dựng đường biên giới kiểu mẫu nhằm góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

PV: Cuộc giao lưu lần này có ý nghĩa như thế nào trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thưa Thứ trưởng?

Trung tướng Vongkham Phommakone: Có thể nói, những hoạt động có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong đời sống chính trị, tinh thần đối với quân và dân vùng biên giới góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới để chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển, đập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về quan hệ hai nước, từ đó đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Tôi mong rằng chương trình Giao lưu này sẽ tiếp tục được triển khai hằng năm và lan tỏa một cách sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng!


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/viet-nam-lao-quyet-tam-xay-dung-duong-bien-gioi-kieu-mau-680213

  • Từ khóa