Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thứ 3, 01.02.2022 | 15:45:11
407 lượt xem

Sáng 1-2 (tức mồng Một Tết Nhâm Dần 2022), tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.


Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Bộ trưởng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Dự hội nghị tại Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các tổng cục và một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị...

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. 

Phát biểu mở đầu hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng và các điểm cầu trong toàn quân, đồng thời gửi tới cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước cùng với gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị tại hội nghị, trong những ngày đầu nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, toàn quân duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình vùng trời, vùng biển và trên bộ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp và không xảy ra mất an toàn. Toàn quân duy trì nghiêm các kíp trực tại sở chỉ huy các cấp và trên thực địa, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bộ đội Hải quân, lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và các tàu dân quân thường trực trên biển ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ canh trực SSCĐ còn tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển, giúp đỡ ngư dân và quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người dân gặp khó khăn trên địa bàn làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì hơn 1.750 tổ chốt thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới, bảo đảm vừa quản lý, bảo vệ biên giới vừa ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức cho bộ đội đón Tết chu đáo, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn và an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngành hậu cần toàn quân bên cạnh bảo đảm đủ các chế độ hậu cần, còn tổ chức tốt công tác chống rét cho bộ đội, nhất là ở vùng biên giới phía Bắc, đồng thời triển khai vận chuyển vaccine phòng Covid-19 cung cấp cho các đơn vị, địa phương; tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ ngay trong những ngày Tết và triển khai bảo đảm hậu cần chuẩn bị cho đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới...

Trong những ngày đầu nghỉ Tết, tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ toàn quân ổn định; 100% lực lượng trực Tết tại đơn vị xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dịp Tết, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội; tích cực chăm lo, giúp đỡ các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, nhất là bà con ở vùng khó khăn đón Tết; tổ chức chu đáo hoạt động đón Tết, vui Xuân cho bộ đội theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, SSCĐ cao…

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết: Qua kiểm tra, theo dõi và nghe báo cáo, Bộ Tổng Tham mưu nhận thấy trong những ngày qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ và các chế độ, nền nếp chính quy, chấp hành tốt pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; tổ chức cho bộ đội trực đón Tết cổ truyền của dân tộc đúng quy định của Bộ Quốc phòng.

Những ngày tới, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác trực SSCĐ; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chú trọng duy trì nghiêm kỷ luật, tổ chức các hoạt động vui chơi cho bộ đội trong dịp Tết bảo đảm an toàn. Cùng với đó, tiếp tục quản lý, nắm chắc nguồn công dân chuẩn bị nhập ngũ, chú ý không để số công dân này lây nhiễm Covid-19 và có lực lượng dự phòng đầy đủ để bảo đảm giao-nhận quân đúng, đủ chỉ tiêu; làm tốt mọi công tác chuẩn bị để ngay sau kỳ nghỉ Tết tổ chức giao-nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2022 bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, an toàn…

Bộ trưởng Phan Văn Giang lắng nghe đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình và ân cần thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cơ sở đang làm nhiệm vụ ở những nơi nhiều khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, như các tàu Cảnh sát biển, cán bộ, chiến sĩ hải quân, dân quân thường trực làm nhiệm vụ trực trên biển, quân và dân trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), Bộ đội Biên phòng thường trực trên tuyến biên giới…

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực Tết tại những nơi xa xôi, nhiều gian khó; ân cần hỏi thăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biển đảo có sóng điện thoại để gọi điện về chúc Tết gia đình hay không, trên biên giới trời lạnh giá ra sao và việc chống rét cho bộ đội được tiến hành như thế nào?... Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi biết cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn xác định tốt nhiệm vụ, nỗ lực khắc phục khó khăn; tin tưởng với tinh thần đoàn kết một lòng, ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực Tết nói riêng và mọi nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận hội nghị và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ toàn quân. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Năm 2021 vừa qua, Đảng, Nhà nước ta tổ chức nhiều sự kiện trọng đại, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về nhiều mặt nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn nỗ lực đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế vẫn tăng trưởng; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; đặc biệt là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được giữ vững và tăng cường. Bạn bè quốc tế cũng đánh giá rất cao những thành tựu của Việt Nam… Thành quả đó có sự đóng góp quan trọng của quân đội, từ ban chỉ huy quân sự cấp xã trở lên trong việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xã hội; Bộ đội Biên phòng tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, xuất nhập khẩu qua biên giới...

Đối với quân đội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của quân đội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2020.

Nổi bật là toàn quân tổ chức tốt các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ các cấp; công tác huấn luyện, đào tạo ở các đơn vị, nhà trường có nhiều đổi mới, đạt kết quả bước đầu đáng ghi nhận; Bộ đội Biên phòng triệt phá được nhiều vụ án lớn; dũng cảm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy nguy hiểm; ngành công nghiệp quốc phòng cùng với các nhà khoa học quân sự của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bộ tư lệnh 86... đã nỗ lực, sáng tạo làm được nhiều việc quan trọng...

Đặc biệt, toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ SSCĐ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch Covid-19, xứng đáng là một trong những lực lượng nòng cốt, trên tuyến đầu chống dịch, tham gia vào hầu hết các công việc, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do đại dịch Covid-19 gây ra.

Đó là hành động rất cao đẹp thể hiện rõ Quân đội ta luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, tích cực và chủ động thực hiện tốt chức năng của “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, nhất là trong những lúc khó khăn thử thách; xứng danh Bộ đội Cụ Hồ... Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương đều ghi nhận, đánh giá rất cao vai trò, trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của Quân đội ta. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, những kết quả đó có sự đóng góp rất lớn của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. 

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích, kết quả mà cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước đã đạt được trong năm vừa qua. Bộ trưởng cũng bày tỏ vui mừng, tin tưởng khi được biết trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần này, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã xung phong ở lại đơn vị trực SSCĐ và làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; bên cạnh đó, hầu hết các đồng chí cán bộ chỉ huy là cấp trưởng trực tiếp trực Tết trong đêm Giao thừa và ngày mồng Một...

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước và nêu bật những nhiệm vụ trọng tâm cần quyết liệt thực hiện năm 2022, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị; cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ; tiếp tục triển khai hiện thực hóa những chủ trương lớn về quân sự, quốc phòng, xây dựng QĐND, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương; ra sức phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhất là phải thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng QĐND Việt Nam chính quy, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại và thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về "Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới"... 

Trước mắt, toàn quân tập trung duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, không được chủ quan, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục tổ chức cho bộ đội đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao, đồng thời chủ động chuẩn bị tốt nhất cho lễ giao-nhận quân và chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2022; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; quán triệt và duy trì cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, không để xảy ra các vụ mất an toàn, tai nạn đáng tiếc...

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng toàn quân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ cả nước tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ, bước vào năm mới Nhâm Dần 2022 với khí thế mới, tư duy mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn; luôn đề cao đoàn kết, trách nhiệm, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là đội quân chiến đấu trong thời bình, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

* Sau khi hết thúc Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tới thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì giao ban trực tuyến toàn quân, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


QUANG HUY - TUYẾT TUẤN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-giao-ban-truc-tuyen-toan-quan-chuc-tet-nguyen-dan-nham-dan-2022-685074

  • Từ khóa