Lữ đoàn Pháo binh 40 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Thứ 7, 05.02.2022 | 15:30:12
879 lượt xem

Sáng 5-2, tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống (5-2-1967/5-2-2022).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của lữ đoàn trong suốt 55 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, ngày 5-2-1967, Trung đoàn Pháo binh 40 (nay là Lữ đoàn Pháo binh 40) chính thức được thành lập ở xã Đắk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Lữ đoàn Pháo binh 40 ra đời là một bước phát triển, lớn mạnh của bộ đội chủ lực Tây Nguyên.

Lữ đoàn Pháo binh 40 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Lữ đoàn Pháo binh 40 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống.  

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và nhiệm vụ quốc tế trên đất nước bạn Campuchia, cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn luôn nêu cao tinh thần “Quyết thắng, kiên cường, sáng tạo, đoàn kết, nghiêm túc, tự lực”. Tham gia chiến đấu hàng trăm trận với những địa danh vang dội chiến công: Đăk Tô, Đăk Siêng, Ngọc Tô Ba, Ngọc Rinh Rua, Non nước...

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, Lữ đoàn Pháo binh 40 và 1 tiểu đoàn, 4 đại đội, 2 cán bộ của đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Lữ đoàn Pháo binh 40 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Lữ đoàn Pháo binh 40 làm công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2022. 

 

Lữ đoàn Pháo binh 40 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống


Lữ đoàn Pháo binh 40 huấn luyện nội dung kỹ thuật chuyên ngành pháo BM21.


 

Lữ đoàn Pháo binh 40 gặp mặt kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 xây dựng cảnh quan môi trường. 

Phát huy truyền 55 năm qua, Lữ đoàn Pháo binh 40 đang ra sức xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Đảng ủy, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. Thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả chủ trương “1 tập trung, 3 khâu đột phá”, lấy chi bộ làm trung tâm. Nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu qủa. Đổi mới toàn diện công tác huấn luyện và đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn.


NGUYỄN ANH SƠN/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/lu-doan-phao-binh-40-gap-mat-ky-niem-55-nam-ngay-truyen-thong-685190

  • Từ khóa