Bước “tổng duyệt” ở cơ sở

Thứ 4, 08.06.2022 | 14:18:36
715 lượt xem

Sau hơn 3 tháng cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bộ đội, đến nay, học viên Trường Sĩ quan Lục quân (SQLQ) 2 và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự đã hoàn thành nhiệm vụ thực tập tại các đơn vị của Quân khu 9. Với kiến thức, kỹ năng được trang bị tại trường, những “cán bộ cầu vai đỏ” nhanh chóng bắt nhịp với môi trường công tác ở cơ sở.

Thực tập ở đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới là cơ hội không thể lý tưởng hơn để học viên sĩ quan chỉ huy tham mưu chứng tỏ bản thân. Giữ cương vị Trung đội trưởng Trung đội 11, Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 2, Sư đoàn 8 (Quân khu 9), Thượng sĩ Phan Thanh Liêm (học viên Tiểu đoàn 4, Trường SQLQ 2) cho biết: “Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên chúng tôi rất tự tin mỗi khi tham gia huấn luyện, hướng dẫn bộ đội. Ở đơn vị, tôi học được nhiều kinh nghiệm huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh từ đội ngũ cán bộ khung”.

Bước “tổng duyệt” ở cơ sở
Học viên Nguyễn Phát Thành, Trường Sĩ quan Lục quân 2 tham gia huấn luyện bộ đội. 

Nhận nhiệm vụ công tác tại Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 2, Sư đoàn 8, Thượng sĩ Nguyễn Phát Thành (học viên Tiểu đoàn 5, Trường SQLQ 2) được chỉ huy giao nhiệm vụ huấn luyện mẫu bài 16 động tác võ thể dục tay không để các đồng chí khác rút kinh nghiệm. Nói về bài học sau chuỗi thực tập, Thành tâm sự: “Tôi tâm đắc nội dung trung đội trưởng huấn luyện kết hợp với rèn luyện bộ đội về thể lực, tác phong, điều lệnh. Vì thế, chỉ trong thời gian ngắn, từng chiến sĩ mới đã chững chạc, tiến bộ rất nhiều. Ngoài ra, kỹ năng mềm của người cán bộ trung đội cũng rất quan trọng, nhất là việc nắm chất lượng chính trị đơn vị, rà soát, thống kê phát hiện những trường hợp cá biệt để kịp thời động viên, giúp đỡ”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ học viên thực tập nhanh chóng nắm bắt tình hình đơn vị đến thực tập, gần gũi, sẻ chia cùng chiến sĩ mới. Nhiều đồng chí phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tiến hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. Học viên Trần Long Thành, Trường SQLQ 2, kể: “Một lần, tôi được giao nhiệm vụ duy trì thảo luận chính trị về nội dung đoàn kết quân dân. Phần liên hệ, tôi đề cập đến những câu chuyện mình đã trải qua khi giúp nhân dân TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19. Qua ví dụ thực tế đó giúp bộ đội hiểu rõ hơn về mối quan hệ quân dân...”.

Năm 2022, Lữ đoàn 416 (Quân khu 9) tiếp nhận 3 học viên về thực tập trên cương vị phó đại đội trưởng kỹ thuật. Thượng sĩ Nguyễn Công Nhân (học viên Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự) cho biết: “Tôi và đồng đội tranh thủ tận dụng thời gian ngày kỹ thuật để nghiên cứu thêm về các loại xe tăng thiết giáp nhằm hoàn thiện đồ án tốt nghiệp: “Mô phỏng nguyên lý làm việc của hệ thống ổn định trên xe PT76 bằng phần mềm Flash”.

Thực tập là bước “tổng duyệt” cuối cùng trước khi học viên chuyển hóa về chất thành một người cán bộ trong quân đội. Do vậy, đa số học viên đều tận dụng thời gian này để lĩnh hội kiến thức, tích lũy kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn quản lý, huấn luyện bộ đội ở đơn vị cơ sở. Đó là hành trang quý giúp học viên vững tin trước kỳ thi tốt nghiệp và chuẩn bị ra trường nhận công tác.


Nguyễn Công Khanh/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/buoc-tong-duyet-o-co-so-696687

  • Từ khóa