Phát triển tiềm lực hậu cần đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học

Thứ 7, 17.09.2022 | 14:58:57
777 lượt xem

Trong gần 10 năm (2013-2022), Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tập trung triển khai hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, phát triển tiềm lực hậu cần, tạo được sự phát triển toàn diện, đồng bộ cơ sở vật chất hậu cần phục vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ của học viện.

Tham quan khu doanh trại và các công trình xây dựng tại Trung tâm Bảo đảm huấn luyện Hòa Lạc (Học viện Kỹ thuật Quân sự), Đại tá Hồ Quang Huy, Chủ nhiệm Hậu cần giới thiệu: Cụm công trình ở Trung tâm Bảo đảm huấn luyện Hòa Lạc bao gồm nhà chỉ huy điều hành, các cơ sở thực hành, nhà ở phục vụ dã ngoại, đường giao thông nội bộ và khu tăng gia sản xuất tập trung... Học viện quy hoạch, tổ chức xây dựng trung tâm và khai thác hiệu quả các công trình được đầu tư vào phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành và bảo đảm đời sống bộ đội. Hiện nay, khu tăng gia sản xuất tập trung tại Hòa Lạc đã cung cấp cho học viện 90% nhu cầu về thịt gia súc, gia cầm; 65% nhu cầu về rau xanh, bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, hạ giá thành, góp phần ổn định chất lượng nuôi dưỡng bộ đội.

Phát triển tiềm lực hậu cần đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học
Nhà chỉ huy, điều hành Trung tâm Bảo đảm huấn luyện Hòa Lạc mới đưa vào sử dụng. 

Từ năm 2013 đến nay, học viện triển khai hàng chục dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cấp cơ sở vật chất hậu cần và các công trình phụ trợ. Phòng Hậu cần tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, giám sát các dự án đầu tư chặt chẽ, bảo đảm chất lượng công trình và đưa vào khai thác, vận hành hết công năng, hiệu quả cao. Học viện hoàn thành xây dựng tòa nhà trung tâm nghiên cứu khoa học có diện tích sàn gần 40.000m2, quy mô lớn với hàng chục hạng mục đồng bộ, đưa vào sử dụng từ năm 2015 đến nay đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học của học viện. Đồng thời, học viện triển khai các dự án xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình nhà ở cho học viên, nhà công vụ, nhà làm việc, giảng đường, kho tàng, cơ sở hạ tầng ở khu A, khu B (Hà Nội),Trung tâm Huấn luyện 125 Vĩnh Phúc, khu Phương Canh (Hà Nội)... Theo Đại tá Hồ Quang Huy, cùng với ban quản lý các dự án, học viện thành lập ban giám sát riêng có chức năng theo dõi tiến độ, chất lượng công trình, kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng để tham mưu, phối hợp thực hiện đúng quy hoạch thiết kế và các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Bên cạnh đó, học viện chủ động báo cáo Bộ Quốc phòng, đề nghị các địa phương cấp đất cho quốc phòng để thực hiện các dự án ở Đông Anh (Hà Nội) và ở tỉnh Đồng Nai; bàn giao các khu gia đình quân đội về các địa phương đúng quy định.

Thực hiện Nghị quyết số 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Phòng Hậu cần tham mưu với Đảng ủy học viện ra nghị quyết lãnh đạo, cụ thể hóa nhiệm vụ sát với thực tế của học viện. Nổi bật là, học viện chủ động đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong quân đội; chuyển từ bảo đảm hậu cần một cấp thành hậu cần hai cấp; thành lập lại và kiện toàn các bếp ăn tập trung của các đơn vị quản lý học viên thay thế các bếp ăn theo mô hình xã hội hóa công tác nuôi dưỡng bộ đội; kết hợp tổ chức dịch vụ ăn uống theo mô hình tự chọn, tự phục vụ với giá cả, khẩu phần ăn phù hợp; duy trì nền nếp hoạt động của hội đồng giá, chế độ tài chính công khai; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Phòng Hậu cần chủ trì tham mưu với Ban giám đốc học viện, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện và thực hành bảo đảm hậu cần phục vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; các nhiệm vụ A; tổ chức bảo đảm hậu cần phục vụ diễn tập hằng năm, diễn tập cuối khóa của học viên và các nhiệm vụ đột xuất của học viện.

Đại tá Đinh Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Hậu cần cho biết thêm: Trong thực hiện nhiệm vụ, phòng chủ động bám sát chỉ lệnh công tác hậu cần của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Hậu cần để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nội dung công tác khi được giám đốc học viện phê duyệt. Nhờ đó, các mặt công tác tham mưu điều hành, quân nhu, doanh trại, xăng dầu, vận tải, quân y và xây dựng ngành hậu cần chính quy, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí... đều đạt kết quả tiến bộ toàn diện, vững chắc. Từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, Phòng Hậu cần tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc học viện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, linh hoạt công tác phòng, chống dịch; bảo đảm kế hoạch, tiến độ, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác của học viện. Đến nay, toàn học viện đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 2 đạt 100%, mũi 3 đạt 98,6% và 80% tiêm mũi 4. Quân số khỏe toàn học viện luôn đạt từ 99% trở lên. Nhờ đó, học viện được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Những năm qua, học viện còn triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác hậu cần, như phần mềm quản lý sức khỏe cán bộ, nhân viên, học viên; số hóa quản lý văn bản công tác hậu cần; giao ban, điều hành trực tuyến...

Bằng sự nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, Phòng Hậu cần Học viện Kỹ thuật Quân sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu với trên và triển khai xây dựng, phát triển đồng bộ tiềm lực, nguồn lực hậu cần phục vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng học viện trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia.


Xuân Giang/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-trien-tiem-luc-hau-can-dap-ung-yeu-cau-dao-tao-nghien-cuu-khoa-hoc-705612

  • Từ khóa