Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách toàn quân năm 2022

Thứ 3, 18.10.2022 | 15:36:24
667 lượt xem

Ngày 18-10, tại Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nhiệm vụ công tác chính sách toàn quân năm 2022.

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách toàn quân năm 2022

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Dự hội nghị có Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Phó chính ủy Quân khu 5; Đại tá Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành trong và ngoài quân đội cùng 234 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Hội nghị nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách các cấp các nội dung cơ bản, thiết thực về chính sách và công tác chính sách; những chế độ, chính sách mới được ban hành đối với quân đội, hậu phương quân đội; trên cơ sở đó thống nhất về nhận thức, nội dung, quy trình, phương pháp thực hiện, góp phần nâng cao trách nhiệm, năng lực tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính sách trong thời gian tới.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách toàn quân năm 2022
Thượng tướng Đỗ Căn trao đổi với các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn khẳng định, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất quan tâm, không ngừng bổ sung, sửa đổi, ban hành mới nhiều nội dung chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Tổng cục Chính trị đã tham mưu và trực tiếp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo toàn quân thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực chất về công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách toàn quân năm 2022
234 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tham gia hội nghị tập huấn. 

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Căn đánh giá cao ngành chính sách trong toàn quân đã thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của quân đội, hoạt động thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ và đối tượng chính sách, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội, hậu phương quân đội, nhất là chế độ, chính sách đối với lực lượng tại ngũ, lực lượng mới, làm nhiệm vụ đặc thù; chính sách phục vụ quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách đối với người có công với cách mạng. Hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” được đẩy mạnh; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, giải quyết tồn đọng chính sách sau các cuộc chiến tranh...

Đặc biệt thời gian qua, đại dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt của đời sống, kinh tế-xã hội, việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp quân đội, cũng như tinh thần, sức khỏe bộ đội, nhất là lực lượng phòng, chống dịch... Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tham mưu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng...

Thượng tướng Đỗ Căn cũng đánh giá cao ngành chính sách đã chủ động tham mưu, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, với các bộ, ban, ngành Trung ương liên quan; giữa các đơn vị với địa phương trong triển khai thực hiện công tác chính sách, bảo đảm ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Trước tình hình nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao đối với công tác chính sách, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu ngành Chính sách Quân đội và đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng, thực hiện ngày càng tốt hơn công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác chính sách toàn quân năm 2022
Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn. 

Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt chế độ tiền lương, phụ cấp, chính sách bảo hiểm xã hội; chính sách phục vụ chủ trương  xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, điều chỉnh tổ chức lực lượng của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương; chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, quốc tế; chính sách trong ứng phó, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa; chính sách thu hút, giữ gìn nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội…

Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu người làm công tác chính sách chủ động giải quyết kịp thời, chu đáo chính sách đối với các trường hợp bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh; tập trung giải quyết cơ bản về chính sách tồn đọng sau các cuộc chiến tranh đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương liên quan để thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; chính sách góp phần chăm sóc cán bộ quân đội nghỉ hưu; hỗ trợ, thăm hỏi, động viên gia đình quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo quy định.

Cùng với đó, thường xuyên xây dựng, củng cố, kiện toàn cơ quan chính sách các cấp vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách ở các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn sâu, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hóa quy trình công tác; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong tổ chức thực hiện công tác chính sách.


NGUYỄN HỒNG SÁNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-chinh-tri-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-chinh-sach-toan-quan-nam-2022-708448

  • Từ khóa