Bàn giao công trình đường tuần tra biên giới

Thứ 7, 29.10.2022 | 08:27:12
1,122 lượt xem

Sáng 28/10, tại huyện Tràng Định, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức hội nghị bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng dự án đường tuần tra biên giới các tỉnh phía Bắc (trên địa bàn Quân khu 1). Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện một số sở, ngành của tỉnh và huyện Tràng Định. Về phía Quân khu 1 có Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban Quản lý dự án Quân khu 1.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị 


Thiếu tướng Trần Văn Kình, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban quản lý dự án Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị

Công trình đường tuần tra biên giới Quân khu 1 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 1 khởi công ngày 26/8/2020 và hoàn thành ngày 25/12/2021. Công trình do Chi nhánh Trường Sơn 97 – Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn và Công ty TNHH xây lắp 86 – Đoàn 799 Quân khu 1 thi công với tổng chiều dài 13,827 km, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 140,6 tỷ đồng. Điểm đầu của tuyến đường tiếp giáp với đường tuần tra biên giới đi Cao Bằng (được xây dựng từ năm 2007), điểm cuối tại nút giao với đường dân sinh Bản Cọ, xã Tân Minh, huyện Tràng Định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục quan tâm đề xuất với Bộ Quốc phòng và các cơ quan hữu quan sớm triển khai xây dựng khoảng 60 km đường tuần tra biên giới còn lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quá trình xây dựng quan tâm kết nối giao thông giữa đường tuần tra biên giới với các tuyến đường của địa phương. Với tính chất quan trọng của đường tuần tra biên giới, tỉnh Lạng Sơn mong muốn tuyến đường sẽ được các ngành chức năng của trung ương công nhận là tuyến quốc lộ, thuộc sự quản lý của Bộ Giao thông Vận tải để thuận lợi cho công tác bảo trì, bảo dưỡng, sử dụng sau này.


Lãnh đạo Quân khu 1 và Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn ký kết biên bản bàn giao

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và người dân tỉnh Lạng Sơn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng đường tuần tra biên giới.

Đồng chí nhấn mạnh: Giai đoạn 2022 – 2025, Ban Quản lý dự án đường tuần tra biên giới Quân khu 1 sẽ tiếp tục triển khai xây dựng thêm 47 km đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và dự kiến phấn đấu đến năm 2030 sẽ thông toàn tuyến đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh.


Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Quân khu 1 và các đại biểu kiểm tra đường tuần tra biên giới trước khi bàn giao


NÔNG ĐÌNH QUANG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/536914-ban-giao-cong-trinh-duong-tuan-tra-bien-gioi.html

  • Từ khóa