Bộ đội Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới và cửa khẩu

Thứ 5, 10.11.2022 | 08:54:16
782 lượt xem

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), sáng 9/11, tại 3 cửa khẩu: Tân Thanh, huyện Văn Lãng; Hữu Nghị, huyện Cao Lộc; Chi Ma, huyện Lộc Bình, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đồn biên phòng ở địa bàn trên đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức tuyên truyền pháp luật chuyên sâu, với chủ đề: Tăng cường thực thi và chấp hành pháp luật về biên giới, quản lý khu vực biên giới, cửa khẩu và qua lại biên giới; nâng cao hiệu quả công tác, đạo đức công vụ của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở


Nhân viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân 


Các lực lượng chức năng tham gia tuyên truyền cổ động ngày pháp luật Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị


Tham dự tuyên truyền tại 3 địa điểm có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình và hơn 1.500 cán bộ, nhân dân sinh sống và làm việc ở khu vực biên giới và các cửa khẩu.

Tại các điểm tuyên truyền, cán bộ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phổ biến các nội dung: chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng, lực lượng hải quan; các quy định quản lý khu vực biên giới, cửa khẩu; hoạt động xuất, nhập cảnh qua lại biên giới và công tác kiểm tra, kiểm soát của bộ đội biên phòng; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua lại biên giới.


Nhân viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho người dân

Đồng thời, lực lượng chức năng đã phát tờ rơi tuyên truyền về một số nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; quy trình thủ tục, kiểm tra, kiểm soát, giám sát biên phòng tại cửa khẩu biên giới đất liền; các loại giấy tờ phải xuất trình khi phương tiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu…

Qua hoạt động tuyên truyền pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, xây dựng hình ảnh tinh thần thượng tôn pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân sinh sống ở khu vực biên giới và làm việc tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.


ĐÌNH QUANG – VI TOÀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/539510-bo-doi-bien-phong-tuyen-truyen-phap-luat-cho-can-bo-nhan-dan-o-khu-vuc-bien-gioi-va-cua-khau.html

  • Từ khóa