Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ

Thứ 6, 28.04.2023 | 14:36:55
528 lượt xem

Sáng 28-4, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban tháng 4-2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị giao ban có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và Thiếu tướng Phạm Trường Sơn...

Trong tháng 4-2023, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước và các sự kiện trọng đại của đất nước. Điểm nổi bật là đã tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm nội dung, chương trình, kế hoạch; triển khai chặt chẽ công tác điều chỉnh tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí trang bị; kịp thời tổ chức, huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, chủ trì hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Phát biểu tại hội nghị giao ban, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 4-2023, nhất là các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện tại các vùng biển, đảo, biên giới; chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm chắc tình hình tư tưởng của bộ đội, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị, duy trì nghiêm kỷ luật đối với quân nhân; tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, kho tàng...

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2023, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, theo dõi nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên Biển Đông và các khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng và Quân chủng Hải quân phối hợp với các lực lượng theo dõi quản lý chặt chẽ các tuyến biên giới, biển đảo, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm về xuất nhập cảnh trên tuyến biên giới; tăng cường tuyên truyền, tuần tra, xua đuổi, ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển và bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển của ta; đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Cùng với tổ chức huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm nội dung, chương trình, kế hoạch, chú trọng việc tổ chức tham quan, trao đổi, rút kinh nghiệm trong huấn luyện, kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới năm 2023, các cơ quan, đơn vị quán triệt và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; xây dựng tốt mối quan hệ cán, binh, chiến sĩ mới và chiến sĩ cũ. Đồng thời tăng cường hoạt động lực lượng khoa học quân sự; kịp thời chấn chỉnh quân nhân và các phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trại, tuần tra canh gác bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn. Các học viện, nhà trường triển khai nghiêm kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của QUTW về đổi mới công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống; rà soát, xây dựng phương án phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão. Thực hiện công tác thanh tra, pháp chế, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng quy định pháp luật. Tiếp tục hoàn chỉnh Đề án nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, phòng, chống tội phạm các cấp trong quân đội đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.


DUY ĐÔNG

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-xu-ly-kip-thoi-cac-tinh-huong-khong-de-bi-dong-bat-ngo-726502

  • Từ khóa