Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn: Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình"

Thứ 7, 06.05.2023 | 14:54:36
705 lượt xem

Hội thao cứu hộ, cứu nạn (CHCN) toàn quân năm 2023 vừa tổ chức thành công, bảo đảm đánh giá thực chất, khách quan, an toàn tuyệt đối.

Đây là cuộc "sát hạch” năng lực CHCN của các đơn vị về khả năng thực hiện nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình", đồng thời là cơ hội để các đội tuyển và cán bộ, chiến sĩ được học hỏi, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành CHCN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Chuẩn bị chu đáo, luyện tập nghiêm túc

Thiếu tướng Lã Đại Phong, Phó cục trưởng Cục CHCN (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Trưởng tiểu ban Giám khảo, trọng tài hội thao, cho biết: "Năm nay có 17 đội tuyển tranh tài (tăng 6 đội so với năm 2022). Để chuẩn bị cho hội thao, cùng với chủ động hướng dẫn các đơn vị tổ chức huấn luyện và hội thao cấp đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Cục CHCN đã báo cáo thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thành lập ban tổ chức, xây dựng quy chế chặt chẽ, bố trí lịch luyện tập, thi đấu, tổ chức tập huấn giám khảo, trọng tài và chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Đặc biệt, để bảo đảm tính khách quan, chính xác trong hội thao, Ban tổ chức đã chỉ đạo các tiểu ban phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị về thao trường, lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc, camera giám sát kết quả thi đấu theo đúng quy chế".

Các vận động viên đội tuyển Quân đoàn 1 thực hành nội dung “Giành chiến thắng”. Ảnh: TUẤN HUY 

Các vận động viên đội tuyển Quân đoàn 1 thực hành nội dung “Giành chiến thắng”. Ảnh: TUẤN HUY 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi bước vào hội thao, các đơn vị đều chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, xây dựng giáo án huấn luyện cho từng bài tập, nội dung huấn luyện bổ trợ và tổ chức luyện tập nghiêm túc. “Đội tuyển của Quân khu 3 đã chú trọng rèn luyện kỹ năng bắn súng K54, vượt nhà cao tầng và kỹ năng thao tác, sử dụng trang thiết bị kỹ thuật...", Đại tá Đỗ Ngọc Hiên, Phó tham mưu trưởng Quân khu 3 cho hay.

 Tại hội thao CHCN toàn quân năm nay, phần thi đấu "Dải chướng ngại vật đặc biệt" có 9 tuyến vật cản được bố trí liên hoàn với khối lượng trang thiết bị lớn; phần thi đấu "Tiếp sức" có 6 tuyến vật cản và phần thi đấu "Giành chiến thắng" có 11 tuyến vật cản. Đây là thử thách mà các đội tuyển phải vượt qua. Ngoài ra, ở cả 3 phần thi, các vận động viên đều phải thực hiện nội dung bắt buộc là bắn súng ngắn K54, đòi hỏi từng thành viên khi luyện tập và tham gia thi đấu phải có thể lực dẻo dai, bền bỉ và kỹ thuật bắn súng tốt. Trao đổi với Trung tá Hoàng Minh Đức, Đội trưởng Đội tuyển Quân đoàn 1, chúng tôi được biết, Bộ tư lệnh Quân đoàn chú trọng việc tuyển chọn vận động viên có thể lực và kỹ thuật bắn súng tốt, tổ chức thành lập đội tuyển, xây dựng kế hoạch và huấn luyện khoa học theo từng giai đoạn; xây dựng tinh thần đoàn kết và hiệp đồng nhịp nhàng giữa các số trong toàn đội.

Quyết tâm cao trong thi đấu

Có mặt tại thao trường của Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, chúng tôi cảm nhận được “sức nóng” trong cuộc tranh tài của các đội. Trong phần "Dải chướng ngại vật đặc biệt", vận động viên của các đội lần lượt thực hiện nội dung tại 9 tuyến: Dập lửa; lối đi bị bịt; dải chướng ngại vật đặc biệt; mặc bộ phòng hóa cá nhân; cửa bị khóa, cứu người bị thương; tìm kiếm và thu thập mảnh kim loại, triển khai nhà bạt; container cứu hộ; bắn súng ngắn; tuyến đường vòng tròn. Ở từng tuyến, hệ thống vật cản được bố trí liên hoàn, độ khó khác nhau, đòi hỏi vận động viên không chỉ có sức khỏe, độ bền, sự nhanh nhẹn, khéo léo mà còn phải thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật; thao tác sử dụng trang thiết bị nhanh, thành thạo, chính xác và có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành viên trong toàn đội.

Thượng úy Phạm Công Trình (Đội tuyển Quân đoàn 1) đoạt giải vận động viên bắn súng xuất sắc nhất, cho biết: “Để đạt thành tích cao, tôi và đồng đội chú trọng vận dụng kỹ thuật, sức mạnh để hoàn thành các phần thi nhanh nhất. Nội dung hội thao lần này khó nhưng rất bổ ích bởi vừa nâng cao thể lực cho các vận động viên, vừa củng cố trình độ, khả năng xử lý tình huống của cán bộ, chiến sĩ”.

Các vận động viên đội tuyển Quân đoàn 1 thực hiện nội dung “Vượt chướng ngại vật”. Ảnh: TUẤN HUY 
Các vận động viên đội tuyển Quân đoàn 1 thực hiện nội dung “Vượt chướng ngại vật”. Ảnh: TUẤN HUY 

Theo Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, hội thao nhằm đánh giá năng lực CHCN của các đơn vị Quân đội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là dịp để các đội tuyển và cán bộ, chiến sĩ được cọ xát, học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CHCN đòi hỏi ngày càng cao. Sau hội thao, các đơn vị cần rút kinh nghiệm, nghiên cứu vận dụng những nội dung thi đấu vào huấn luyện và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý hiệu quả tình huống tìm kiếm CHCN. Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để thành lập đội tuyển CHCN tham gia môn thi “Vùng cứu nạn” tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2024.

Kết quả hội thao, giải nhất khối 1 thuộc về Đội tuyển Quân khu 3; đội Quân khu 1 và Quân khu 4 đoạt giải nhì; đội tuyển Quân khu 2 và Quân khu 7 đoạt giải ba. Khối 2, giải nhất thuộc về đội tuyển Quân đoàn 1; giải nhì thuộc về đội tuyển Quân đoàn 2 và đội tuyển Binh chủng Công binh; đội tuyển Binh chủng Hóa học và Binh chủng Đặc công đoạt giải ba. Về cá nhân: Thượng úy Phạm Công Trình, đội tuyển Quân đoàn 1 đoạt giải vận động viên bắn súng xuất sắc nhất; Trung úy Nguyễn Minh Hoàn, đội tuyển Quân khu 3, đoạt giải vận động viên vượt dải tấn công nhanh nhất. Trung úy QNCN Nguyễn Mạnh Trường, đội tuyển Binh chủng Hóa học đoạt giải vận động viên lái xe xuất sắc nhất... 


NGÔ DUY ĐÔNG

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-doi-voi-nhiem-vu-phong-chong-thien-tai-tim-kiem-cuu-nan-nang-cao-nang-luc-thuc-hien-nhiem-vu-chien-dau-trong-thoi-binh-727214

  • Từ khóa