Dân quân thường trực xung kích tham gia bảo vệ biên giới

Thứ 4, 12.07.2023 | 14:47:38
935 lượt xem

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân (LLDQ) thường trực biên giới. Nhờ đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân (LLDQ) thường trực biên giới. Nhờ đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Lực lượng dân quân thường trực biên giới huyện Cao Lộc tham gia phát quang đường tuần tra biên giới

Xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình có 3,7 km đường biên giới quốc gia. Từ đầu năm 2023 đến nay, LLDQ xã Yên Khoái đã có 60 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đổ bê tông xây dựng đường lên 5 cột mốc; phối hợp với bộ đội biên phòng tuần tra biên giới được 24 lần, với 96 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đồng chí Vi Văn Bường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Khoái cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan quân sự xã đã tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền xã xây dựng LLDQ có đủ các thành phần, binh chủng theo quy định. Trong đó xác định, LLDQ thường trực biên giới là lực lượng nòng cốt, vì vậy, cơ quan quân sự xã luôn chú trọng tuyển chọn những thanh niên có trình độ, sức khỏe, phẩm chất chính trị để tham gia vào lực lượng này. Từ năm 2022 đến nay, cấp ủy, chính quyền xã Yên Khoái đã tổ chức kết nạp 2 thanh niên vào LLDQ thường trực và tổ chức cho 2 trường hợp đã hoàn thành thời gian tham gia LLDQ thường trực ra quân theo đúng quy định.

Tỉnh Lạng Sơn có 231,74 km đường biên giới quốc gia, với 21 xã, thị trấn biên giới thuộc 5 huyện: Lộc Bình, Đình Lập, Văn Lãng, Tràng Định và Cao Lộc. Xác định công tác xây dựng và bảo vệ biên giới là một nhiệm vụ quan trọng, cơ bản và lâu dài, cơ quan quân sự các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng LLDQ thường trực biên giới theo đúng quy định. Hiện nay, các xã, thị trấn biên giới đều có 1 tiểu đội dân quân thường trực biên giới, thường xuyên duy trì, bảo đảm quân số trực 24/24 giờ. Chiến sĩ Mã Văn Hưng thuộc LLDQ thường trực biên giới xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc chia sẻ: Được sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền xã, năm 2023, tôi và 4 thanh niên được kết nạp vào LLDQ thường trực biên giới của xã. Tham gia LLDQ thường trực, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khi có mệnh lệnh của cấp trên thì lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ, cho dù bất kể ngày hay đêm.

Trong thực hiện nhiệm vụ, LLDQ thường trực biên giới các xã, thị trấn thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, tuần tra biên giới, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã có hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực biên giới tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra biên giới, kết hợp phát quang đường tuần tra biên giới, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, khu vực cửa khẩu được gần 500 lần. Đồng thời, thông qua các hoạt động, LLDQ thường trực còn phối hợp với các lực lượng chức năng ở cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia.

Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 41 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn 3 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ và Mẫu Sơn (huyện Cao Lộc). LLDQ thường trực biên giới 3 xã luôn phát huy vai trò xung kích, phối hợp chặt chẽ với cđơn vị tuần tra đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Từ đầu năm 2023 đến nay, LLDQ các xã đã phối hợp với đơn vị tổ chức tuần tra biên giới được 24 lần, với 168 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia. Ngoài ra, LLDQ các xã còn tích cực tham gia ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phối hợp tuyên truyền, phổ biến cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương của Tổ quốc.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt công tác xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, trong đó, chú trọng xây dựng LLDQ thường trực biên giới vững chắc. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/596090-dan-quan-thuong-truc-xung-kich-tham-gia-bao-ve-bien-gioi.html

  • Từ khóa