LLVT Quân khu 1 tăng cường ứng trực, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 1

Thứ 4, 19.07.2023 | 09:01:35
498 lượt xem

Ngày 18-7, Quân khu 1 tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 1 tại các đơn vị: Ban CHQS huyện Lục Nam (Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang); Trung đoàn 2 (Sư đoàn 3) và Tiểu đoàn Công binh vượt sông 5, Lữ đoàn Công binh 575.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh số 140/ML-QK ngày 16-1-2023 của Tư lệnh Quân khu 1 về thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện kế hoạch; quán triệt bộ đội nắm chắc nhiệm vụ, thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình bão số 1 và mưa lũ trên địa bàn; duy trì nghiêm túc chế độ ứng trực, cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Trong đó: Sư đoàn 3 huy động lực lượng 5.400 cán bộ, chiến sĩ; 40 xe ô tô, phương tiện, dụng cụ các loại... sẵn sàng tăng cường, phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn. Lữ đoàn Công binh 575 sẵn sàng huy động 240 cán bộ, chiến sĩ; 20 xe ô tô; 1 xe cứu hộ đa năng; 2 máy xúc; 10 xuồng máy các loại... tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 sẵn sàng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 1.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 sẵn sàng tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 1.

Để chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 1, Quân khu 1 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu, nhất là Bộ CHQS các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Ninh trong thời gian tiếp theo tập trung thực hiện tốt các nội dung như: Duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, tiếp tục theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão và mưa lớn trên địa bàn; kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh các phương án, kế hoạch; triển khai các biện pháp phòng, chống, bảo đảm an toàn cho bộ đội, doanh trại, kho tàng và vũ khí trang bị; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn kiểm tra, rà soát hồ đập, khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, suối, khu vực thấp trũng; sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn...


Mạnh Quỳnh - Hoàng Hanh/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/llvt-quan-khu-1-tang-cuong-ung-truc-san-sang-ung-pho-khac-phuc-hau-qua-bao-so-1-735092

  • Từ khóa