Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 279: Đột phá huấn luyện đêm, nâng khả năng cơ động

Thứ 4, 09.08.2023 | 08:27:49
285 lượt xem

Nhiệm vụ chính trị của Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 279 (Binh chủng Công binh) là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom, mìn, vật nổ và tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Khối lượng công việc nhiều, lực lượng phân tán, môi trường làm việc khó khăn, vất vả, nguy hiểm... nhưng Lữ đoàn đã có nhiều giải pháp để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tăng cường rèn luyện ban đêm

Ngay sau khi chỉ huy Lữ đoàn hạ đạt mệnh lệnh hành quân, Thượng úy QNCN Thái Anh Tuấn, lái xe Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhanh chóng kiểm tra lại lần cuối toàn bộ vật chất, phương tiện và tiến hành cơ động thực hiện nhiệm vụ.

- Đơn vị có thường xuyên luyện tập hành quân vào ban đêm không?-Tôi hỏi Thượng úy QNCN Thái Anh Tuấn, người có gần 20 năm lái xe phục vụ những cuộc diễn tập, cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 279: Đột phá huấn luyện đêm, nâng khả năng cơ động

Bộ đội Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 279 huấn luyện đêm. Ảnh: MAI ĐẠT 

- Có chứ, vì hành quân vào ban đêm nhằm bảo đảm yếu tố bí mật, bất ngờ, sát thực tế chiến đấu. Hơn nữa, đường cơ động dài hàng trăm cây số, mang theo lượng lớn phương tiện, trang bị, khí tài thì hành quân đêm là phương án tối ưu, tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Ngay khi cơ động đến địa điểm trú quân bí mật, các phân đội khẩn trương triển khai đội hình tác nghiệp bảo đảm bí mật, an toàn, đúng kế hoạch. Qua trò chuyện, tôi được biết, dịp này toàn đơn vị đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày truyền thống của Lữ đoàn (12-8-1972 / 12-8-2023) nên cán bộ, chiến sĩ càng ra sức phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là những khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Thượng tá Trần Trung Thành, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 279 khẳng định: "Khả năng cơ động của các lực lượng, phương tiện trong chiến đấu là một trong những yếu tố có vai trò quyết định thắng lợi của mỗi trận đánh, thậm chí cả chiến dịch. Do đó, Lữ đoàn luôn chú trọng nâng cao khả năng cơ động thực hiện nhiệm vụ của bộ đội, thực hiện đột phá vào huấn luyện đêm nhằm tăng cường rèn luyện bản lĩnh, tác phong, khả năng thích ứng linh hoạt với các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đột xuất của cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị tăng cường quán triệt, phổ biến, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp về tổ chức, phương pháp huấn luyện đêm, chú trọng rèn luyện thể lực cho bộ đội. Đơn vị duy trì thành nền nếp việc hành quân rèn luyện vào buổi tối, 2 lần/tuần; thực hiện báo động rèn luyện tác phong cho chiến sĩ mới 2 lần/tuần; tổ chức hành quân bộ vào ban đêm cho toàn bộ khung diễn tập của Lữ đoàn...".

Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 279: Đột phá huấn luyện đêm, nâng khả năng cơ động
 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 279 (Binh chủng Công binh) triển khai huấn luyện đêm. Ảnh: MAI ĐẠT

Huấn luyện gắn với thực hiện nhiệm vụ

Quan sát các phân đội thuộc Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 279 huấn luyện, chúng tôi nhận thấy trình độ tổ chức, năng lực điều hành huấn luyện của cán bộ các cấp khoa học, hợp lý; các thao tác, hành động, kỹ năng của bộ đội khá thuần thục. Đặc biệt, qua những buổi huấn luyện, hành quân rèn luyện ban đêm đã kiểm chứng được thực trạng các loại phương tiện, trang bị, khí tài có trong biên chế cũng như khả năng, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ, chiến sĩ đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công binh trong chiến đấu và bảo đảm công binh trong các nhiệm vụ.

Dù trong thời bình nhưng cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh hỗn hợp 279 thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong trạng thái cơ động, phân tán, chủ yếu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tính chất công việc nguy hiểm, độc hại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao... Do đó, Lữ đoàn thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ.

Theo Đại tá Hà Đình Hương, Lữ đoàn trưởng, đơn vị luôn lấy nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và bảo đảm an toàn làm mục tiêu phấn đấu hàng đầu. Theo đó, Lữ đoàn chú trọng huấn luyện cho bộ đội biết khai thác, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật công binh có trong biên chế, nhất là các trang bị mới; nâng cao khả năng cơ động SSCĐ, giỏi bảo đảm công binh trong mọi tình huống. Quá trình huấn luyện, đơn vị quan tâm bồi dưỡng phương pháp, tác phong cho đội ngũ cán bộ các cấp, nâng cao trình độ công tác tham mưu công binh và phương pháp huấn luyện khoa học, hiệu quả, nhất là cho cán bộ trung đội, đại đội, cán bộ mới ra trường... 

Phần lớn lực lượng của đơn vị thực hiện nhiệm vụ phân tán, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập hạn chế nên Lữ đoàn chỉ đạo các phân đội gắn huấn luyện với thi công. Các khoa mục chuyên ngành công binh, đơn vị tổ chức huấn luyện ngay tại công trình theo ca, kíp, bố trí xoay vòng, đổi tập hợp lý; tăng cường huấn luyện chuyển binh chủng, thực hiện biên chế và tổ chức huấn luyện theo chuyên ngành hẹp, như: Xây, trát, ốp, lát, khoan, nổ... Vì vậy, sau huấn luyện, bộ đội thực hiện nhiệm vụ được ngay. 

Với cách làm này, Lữ đoàn thực hiện được 100% nội dung chương trình, thời gian huấn luyện theo quy định, quân số đạt hơn 98,6%; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; 90% cán bộ cấp tiểu đoàn và hơn 80% cán bộ cấp trung đội, đại đội huấn luyện khá, giỏi. Những năm vừa qua, Lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” 5 năm liền (2017-2022); là một trong những đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của Binh chủng Công binh hơn 10 năm qua; năm 2009 được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.


Nguyễn Hồng Sáng/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/lu-doan-cong-binh-hon-hop-279-dot-pha-huan-luyen-dem-nang-kha-nang-co-dong-737796

  • Từ khóa