Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Thứ 2, 14.08.2023 | 10:23:30
155 lượt xem

Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại bến cầu cảng thị trấn Cần Thạnh giúp bà con kiểm tra an toàn tàu, thuyền và cấp giấy xuất bến cho ngư dân ra khơi.

Thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh-nơi có nhiều ngư dân đánh bắt hải sản với gần 100 tàu, thuyền, trong đó có nhiều phương tiện đánh bắt xa bờ. Hằng ngày, từ lúc mờ sáng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại bến cầu cảng thị trấn Cần Thạnh giúp bà con kiểm tra an toàn tàu, thuyền và cấp giấy xuất bến cho ngư dân ra khơi.

Đến từng tàu, thuyền, Trung tá Phan Huấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cần Thạnh phổ biến thêm cho ngư dân về cách xử lý một số tình huống trên biển, kiến thức pháp luật, biện pháp quan sát, phát hiện, nhận dạng, xác định vị trí tàu, thuyền lạ và cách thông báo, báo cáo... 

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển
 Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh trao quà, cờ Tổ quốc tặng ngư dân Cần Giờ. Ảnh: HUY HUẤN

Ông Trần Hồng Phát, chủ tàu SG 37202-TS cho biết: “Được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Thạnh kiểm tra, hướng dẫn cụ thể, chúng tôi thêm tự tin vươn khơi bám biển lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

BĐBP TP Hồ Chí Minh quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển với chiều dài bờ biển hơn 23km. Nhằm tạo thêm sức mạnh, sự vững tin cho ngư dân vươn khơi bám biển, thời gian qua, BĐBP thành phố đã phối hợp với các ban, ngành triển khai nhiều phong trào, mô hình hiệu quả như: Tham mưu thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 16 “Bến đò tự quản an toàn” với 138 thành viên; 16 “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn” với 121 phương tiện, 417 thành viên; 23 “Tổ tự quản an ninh trật tự” với 200 thành viên...

Các mô hình này đã tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong vươn khơi bám biển, vận chuyển hàng hóa. Ngư dân tích cực, chủ động cung cấp nhiều thông tin giá trị về tình hình an ninh trên các vùng biển, cùng bộ đội giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị còn phân công cán bộ biên phòng phụ trách các hộ gia đình, giúp nhân dân sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; phòng, chống thiên tai. Đặc biệt, BĐBP thành phố còn phối hợp với các ban, ngành triển khai những chương trình huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ ngư về mọi mặt, thiết thực nâng cao đời sống.

Sát cánh cùng ngư dân vươn khơi bám biển
Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh trao vật dụng tặng ngư dân Cần Giờ.  

Từ đầu năm 2023 đến nay, BĐBP thành phố đã phối hợp vận động xây dựng được 29 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, trao gần 3.000 phần quà, 30 thẻ bảo hiểm y tế, 27 xe đạp, 100 phao cứu sinh, 6.300 lá cờ Tổ quốc... tặng các đối tượng chính sách, người dân trên các vùng biên giới biển với tổng kinh phí hơn 8,1 tỷ đồng. Các đơn vị luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Từ đầu năm 2023 đến nay, BĐBP thành phố đã huy động 22 phương tiện với hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng cứu sống được 34 người trong 22 vụ tai nạn tàu, thuyền, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. BĐBP là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sat-canh-cung-ngu-dan-vuon-khoi-bam-bien-738514

  • Từ khóa