"Lính thợ" công binh 83 Hải quân viết tiếp những chiến công

Thứ 3, 15.08.2023 | 07:54:54
921 lượt xem

Với bàn tay, khối óc và ý chí quyết tâm phấn đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, trong 65 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân đã xây đắp nên, không ngừng phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Lữ đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Những ngày đầu tháng Tám trời nắng như đổ lửa nhưng đến Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân, chúng tôi nhận rõ diện mạo, cảnh quan môi trường tươi mới, khang trang, sạch đẹp, bộ đội làm việc hăng say.

Đại tá Lã Ngọc Tuân, Chính ủy Lữ đoàn khẳng định: “Chúng tôi chào mừng ngày truyền thống bằng những việc làm thiết thực, bằng những công trình ý nghĩa, bảo đảm các tiêu chí “chất lượng, mỹ quan, an toàn, tiết kiệm”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân thi công đường tuần tra biên giới. Ảnh: VĂN THUẦN 


Nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị xác định là tập trung huấn luyện thuần thục các phương án chiến đấu, kết hợp chặt chẽ giữa công tác sẵn sàng chiến đấu với hoàn thành nhiệm vụ xây dựng công trình. Với phương châm “Xây dựng công trình chất lượng, mỹ quan, an toàn, tiết kiệm” và khẩu hiệu “Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì”, tất cả cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn, dù là lực lượng xây dựng công trình ở địa bàn nào đều làm việc với tính tự giác và trách nhiệm cao. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, những người lính thợ sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh.

Trao đổi với chúng tôi về sự phát triển của đơn vị, Đại tá Vũ Xuân Hòa, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm của chỉ huy các cấp; coi trọng mở rộng dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Trong điều kiện đơn vị thường xuyên hoạt động phân tán ở nhiều địa bàn, nhiều khu vực nên các tiêu chuẩn, chế độ được công khai minh bạch. Hằng tháng, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ. Qua đối thoại, những vướng mắc cần tháo gỡ và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bộ đội đều được giải quyết kịp thời, dứt điểm. Trong sinh hoạt cũng như cuộc sống thường nhật, mọi người nói thẳng, nói thật. Cấp trên nhắc nhở, phê bình cấp dưới đúng người, đúng việc. Cấp dưới đóng góp chân thành, cấp trên tiếp thu với thái độ tôn trọng, cầu thị...     

Bài học kinh nghiệm giúp Lữ đoàn phát huy tốt truyền thống, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh là thường xuyên quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trên giao, đặc điểm tình hình và khả năng của từng đơn vị trực thuộc, xây dựng nghị quyết lãnh đạo sát đúng; triển khai tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, nhất là xây dựng ý chí quyết tâm vượt mọi khó khăn, gian khổ, giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng. Lữ đoàn tập trung thực hiện tốt “một trọng tâm, ba đột phá” (trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, năng lực xây dựng công trình; đột phá vào 3 khâu: Công tác quản lý bộ đội, cải cách hành chính và bảo đảm an toàn về mọi mặt, nhất là an toàn giao thông).

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn luôn coi trọng tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội có ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gắn với hai giai đoạn "lên rừng, xuống biển". Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những người lính công binh 83 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đường phục vụ chiến đấu trên mặt trận Khe Sanh-Đường 9 Trung Lào, góp phần đánh bại chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ... Thời kỳ “xuống biển”, những người lính thợ công binh 83 lại lập nhiều thành tích mới. Liên tục từ năm 2019 đến nay, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng”. Năm 2023, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2018 đến 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc...


TÙNG LÂM

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/linh-tho-cong-binh-83-hai-quan-viet-tiep-nhung-chien-cong-738632

  • Từ khóa