Sôi nổi hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân

Thứ 4, 16.08.2023 | 15:06:44
483 lượt xem

Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2023) và 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2023), Công an tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị, tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ (CBCS) và Nhân dân.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh ra quân triển khai kế hoạch cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container

Hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, 100% công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch, phát động thi đua trong CBCS với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tổ chức nhiều hoạt động trang trọng, sôi nổi, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, lực lượng công an các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, đặc biệt trong tháng 8/2023, công an các huyện, thành phố đã tổ chức hàng chục lễ phát động tại các xã với nhiều hình thức phong phú, trọng tâm hướng về cơ sở và được các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng. Tại ngày hội đã diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến Nhân dân, ra mắt các mô hình điển hình về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; khánh thành trụ sở công an xã… qua đây giúp Nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và tích cực, chủ động tham gia cùng hệ thống chính trị thực hiện phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm.

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, công an các đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện, triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, kế hoạch, ra quân đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm. Kết quả 2 tháng qua, lực lượng công an đã điều tra làm rõ 36 vụ, 67 đối tượng tội phạm hình sự, tỷ lệ khám phá án đạt gần 90%, án nghiêm trọng đạt 100%; phát hiện 20 vụ, 44 đối tượng đánh bạc; 77 vụ, 111 đối tượng phạm tội về ma túy; xử lý 36 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ; phát hiện, xử lý 31 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện đấu tranh làm rõ 2 vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình, ngày 19/7/2023, Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên tỉnh, xuyên quốc gia, bắt giữ 15 đối tượng; tạm giữ 20 bộ máy tính, 20 điện thoại di động, 8 xe máy và một số tài liệu khác…. Bước đầu xác định nhóm đối tượng này đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng khác nhau để lừa đảo chiếm đoạt của hơn 1.500 người tại Việt Nam, với số tiền lừa đảo khoảng 52,2 tỷ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh các mặt công tác chuyên môn, các đơn vị tổ chức nhiều cuộc thi và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các buổi sinh hoạt, giáo dục truyền thống, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa hướng về cơ sở… Điển hình như: Công an tỉnh tổ chức vòng sơ khảo Hội thi nghiệp vụ cơ bản trong lực lượng cảnh sát nhân dân; công an các huyện, thành phố tổ chức diễn đàn đối thoại với công an xã; cụm thi đua khối an ninh tổ chức giải bắn súng ngắn quân dụng; cụm thi đua khối cảnh sát tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, nữ; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Thành phố Lạng Sơn; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cùng với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ các đơn vị cơ sở tích cực hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính; chiến dịch “Mùa hè xanh” với các buổi truyền thông lưu động trên các tuyến phố, thu gom, xử lý rác thải nhựa; bóc gỡ biển quảng cáo mất mỹ quan đô thị; thăm hỏi tặng quà các em học sinh nhận chăm sóc trong chương trình “mẹ đỡ đầu” và “Tiếp bước em tới trường”…

Phát huy kết quả đạt được, những tháng cuối năm toàn lực lượng Công an Lạng Sơn ra sức thi đua trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.


LINH ĐAN

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/604217-soi-noi-huong-toi-ky-niem-78-nam-ngay-truyen-thong-cong-an-nhan-dan.html

  • Từ khóa