Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm khoa học quân sự

Thứ 5, 17.08.2023 | 08:37:29
215 lượt xem

Sáng 16-8, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng có buổi làm việc với Cục Khoa học Quân sự và các cơ quan, đơn vị chức năng về kết quả nghiên cứu khoa học quân sự từ năm 2016 đến nay, hiệu quả ứng dụng trong thực tế.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, giai đoạn 2016-2023, hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ được triển khai đồng bộ, thống nhất, toàn diện, giải quyết được một số vấn đề nảy sinh từ thực tiễn; từng bước bảo đảm trang bị cho Quân đội, góp phần hiện đại hóa vũ khí, khí tài phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thông qua triển khai các chương trình, đề án lớn đã làm chủ thiết kế, chế tạo một số tổ hợp vũ khí, trang bị kỹ thuật. Công nghiệp quốc phòng có đủ năng lực để tự chủ từ nghiên cứu đến sản xuất trong nước nhiều loại trang bị; đã hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, nhóm nghiên cứu trẻ, từng bước đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, kiểm tra, chế thử và sản xuất loạt...

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm khoa học quân sự
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra hệ thống mô phỏng huấn luyện phi công và kíp chỉ huy bay do Viettel nghiên cứu phát triển. Ảnh minh họa: VĂN PHÚC

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường phối hợp, chủ động tham mưu, đề xuất định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự. Chú ý xác định các sản phẩm mục tiêu trọng điểm, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội; xác định rõ sản phẩm nào cần mua sắm, chuyển giao công nghệ; đồng thời chú trọng phát triển các sản phẩm nghiên cứu, thiết kế, sản xuất trong nước. Nghiên cứu đề xuất những đổi mới về cơ chế, giảm thủ tục hành chính để sớm đưa sản phẩm nghiên cứu ứng dụng vào thực tế hiệu quả...


HỒNG PHA

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/day-manh-nghien-cuu-ung-dung-cac-san-pham-khoa-hoc-quan-su-738957

  • Từ khóa