Hội đàm về công tác biên giới

Thứ 3, 19.12.2023 | 09:25:48
745 lượt xem

Ngày 18/12, tại thành phố Bằng Tường, Trung Quốc, Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn do Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm với Đoàn đại biểu BĐBP địa khu Quảng Tây, Trung Quốc.

Trường đoàn hai bên ký biên bản hội đàm

Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá trong thời gian qua, công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới đạt được nhiều kết quả tích cực; duy trì tốt cơ chế liên lạc, trao đổi tình hình, giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biên giới theo đúng Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp hai bên tăng cường công tác hợp tác hữu nghị, giải quyết kịp thời, các sự vụ việc trên biên giới; giám sát xây dựng công trình biên giới; hoạt động phát quang đường thông tầm nhìn biên giới theo đúng trình tự của Ủy ban liên hợp và các quy định có liên quan. Đặc biệt, BĐBP hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, giao lưu hợp tác giữa Lạng Sơn và Quảng Tây.

Quang cảnh cuộc hội đàm

Trong thời gian tới, hai bên cùng thống nhất tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc ba văn kiện pháp lý về biên giới; duy trì cơ chế hội đàm cấp tỉnh – khu, cấp đồn – trạm biên phòng hai bên và tiếp tục phối hợp tuần tra liên hợp, giao lưu văn hóa, thể thao; trao đổi tình hình và hợp tác triển khai các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; quan tâm khởi động lại hoạt động, phương thức làm việc của Đại diện biên giới đoạn số 7 theo quy định của Hiệp định về quy chế quản lý biên giới; cùng xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định cùng phát triển.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/631584-hoi-dam-ve-cong-tac-bien-gioi.html

  • Từ khóa