Lộc Bình sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”

Thứ 5, 21.12.2023 | 08:39:48
835 lượt xem

Ngày 20/12, UBND huyện Lộc Bình tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, giai đoạn 2019 – 2024. Dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện Công an tỉnh.

Lộc Bình có đường biên tiếp giáp với huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc, với chiều dài 28,959 km gồm 70 cột mốc thuộc địa bàn 4 xã do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, Đồn Biên phòng Chi Lăng phụ trách quản lý, bảo vệ.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong giai đoạn 2019 – 2024, cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Bình đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã biên giới phối hợp với 2 đồn biên phòng chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 5 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” và Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền 4 xã biên giới duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp với 2 đồn biên phòng, thực hiện Chỉ thị 01 gắn với các nội dung Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo” giai đoạn 2017 – 2021 và những năm tiếp theo; các mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, “Công trình dân sinh thắm tình đồn xã”; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu vực biên giới”…

Song song với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia được đẩy mạnh. Trong giai đoạn 2019 – 2024, toàn huyện đã tuyên truyền tập trung, trực tiếp được 692 buổi, với 33.787 lượt người dân tham dự. Các đồn biên phòng đã phối hợp thực hiện tốt các mô hình, chương trình như: “Áo ấm mùa đông biên giới”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội bánh chưng xanh”, “Con nuôi đồn biên phòng”…

Hưởng ứng đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh, đến nay các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn huyện đã ủng hộ xây dựng được 53 công trình đường lên kiểm tra cột mốc, dài hơn 5km, trị giá trên 3,5 tỷ đồng, 2 công trình thắp sáng đường tuần tra dài hơn 24,5 km…

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong chương trình, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân”; công tác tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân; giao lưu kết nghĩa bản – bản; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; các hoạt động thanh niên hướng về biên giới, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”;…

Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình trao tặng giấy khen cho đại diện các tập thể

Nhân dịp này, có 9 tập thể và 15 cá nhân được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 – 2024.

Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình trao tặng giấy khen cho các cá nhân


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/632116-loc-binh-so-ket-5-nam-thuc-hien-ngay-bien-phong-toan-dan.html

  • Từ khóa