Cao Lộc sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Thứ 5, 21.12.2023 | 14:27:15
794 lượt xem

Sáng 21/12, UBND huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 – 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Huyện Cao Lộc có trên 74 km đường biên giới quốc gia tiếp giáp với Trung Quốc do các đồn biên phòng: Hữu Nghị, Ba Sơn, Thanh Loà, Bảo Lâm phụ trách quản lý, bảo vệ. Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền huyện Cao Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn biên giới phối hợp với 4 đồn biên phòng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 5 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” và Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia. Từ năm 2019 đến nay, các đồn Biên phòng đã tặng 2 tủ sách pháp luật, với gần 900 đầu sách cho các xã, trường học ở khu vực biên giới; phát hơn hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật và vở học tập có in nội dung tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới tặng cho học sinh trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền pháp luật tập trung được 382 buổi, với 36.304 lượt người dân tham dự.

Nổi bật, hưởng ứng đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới của tỉnh, đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 55 đường bê tông lên kiểm tra cột mốc với tổng chiều dài hơn 6 km, với tổng giá trị trên 7,8 tỷ đồng. Với đó, các đồn Biên phòng đã triển khai hiệu quả Mô hình “Luỹ tre biên giới Việt”, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn biên giới tặng hơn 11 nghìn cây tre giống Bát Độ cho bà con trồng dọc biên giới, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, là nổi bật thêm kết quả công tác phối hợp, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới…

Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Nhân dịp này, có 18 tập thể và 36 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 – 2024.

Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/632223-cao-loc-so-ket-5-nam-thuc-hien-ngay-bien-phong-toan-dan.html

  • Từ khóa