Tạo động lực thi đua sát thực tiễn nhiệm vụ

Thứ 3, 26.12.2023 | 08:25:56
674 lượt xem

Khơi dậy và duy trì động lực thi đua xuyên suốt, sát thực tiễn nhiệm vụ cho bộ đội là giải pháp hiệu quả để Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự (KSQS) 31, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết thúc Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2023, Tiểu đoàn được cấp trên đề nghị Bộ tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Đại úy Phan Hoàng Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn KSQS 31 chia sẻ: “Tiểu đoàn tập trung hướng Phong trào TĐQT vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến tiêu binh danh dự, KSQS, bảo vệ, đưa đón đoàn... Với cường độ làm việc lớn, thường xuyên hoạt động bên ngoài doanh trại, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải có ý thức trách nhiệm tốt, luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và thi đua không ngừng nỗ lực vươn lên”.

Nhắc lại nhiệm vụ lần đầu tiên thực hiện luyện tập múa súng phục vụ lễ ra quân huấn luyện và các buổi lễ lớn của Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Đại úy Phan Hoàng Ninh nhấn mạnh, kết quả hoàn thành nhiệm vụ này là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của cả tập thể, sự đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ. Nhận rõ những thách thức, yêu cầu cao của nhiệm vụ, Tiểu đoàn đã cử đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện nghiên cứu kỹ thuật, động tác múa súng, xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, sát với điều kiện thực tế của đơn vị. Cùng với đó, cán bộ sĩ quan, QNCN cùng tham gia luyện tập với chiến sĩ, thi đua giành kết quả cao nhất.

Sức lan tỏa của khí thế thi đua còn góp phần giúp Tiểu đoàn KSQS 31 tham gia Hội thi, hội thao quốc phòng, thể dục thể thao LLVT TP Hồ Chí Minh năm 2023 đạt nhiều thành tích ở các nội dung: Chạy 3.000m vượt chướng ngại vật, bắn súng AK bài 1, bơi vũ trang, chiến sĩ khỏe... Trong đó, Tiểu đoàn đạt hạng nhất đồng đội ở nhiều nội dung. Là một điển hình đoạt nhiều giải thưởng trong hội thao, Trung úy Nguyễn Hoài Diển, Chính trị viên Đại đội 2 nêu kinh nghiệm: “Đại đội tạo động lực thi đua cho bộ đội bằng cách nêu gương người thật, việc thật ngay trong đơn vị và người cán bộ chủ trì phải gương mẫu, tiên phong trong mọi việc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ luôn quan tâm đến chiến sĩ để kịp thời nắm bắt tư tưởng, tháo gỡ vướng mắc, động viên phấn đấu giành kết quả cao”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31 luyện tập điều lệnh.

Là đơn vị thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ngoài doanh trại, Thượng úy Đặng Trung, Chính trị viên Đại đội 3 nêu kinh nghiệm: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã cụ thể hóa Phong trào TĐQT thành chương trình cụ thể, giao nhiệm vụ đến từng cán bộ cấp tiểu đội. Đồng thời, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cán bộ, chiến sĩ để có biện pháp tổ chức hoạt động thi đua đúng hướng, có nền nếp. Với đặc thù nhiệm vụ, chúng tôi chú trọng về lễ tiết, tác phong quân nhân, xưng hô, chào hỏi đúng điều lệnh, cùng với Tiểu đoàn xây dựng nét đẹp văn hóa tiêu biểu của người chiến sĩ KSQS”.

Duy trì mạch thi đua xuyên suốt trong xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, Phong trào TĐQT của Tiểu đoàn KSQS 31 hướng mạnh vào xây dựng ý thức “tự giác, nghiêm minh” làm nền tảng để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ giữ vững hình ảnh đẹp, chuẩn mực mọi lúc, mọi nơi. Trong năm 2023, Tiểu đoàn đã tổ chức gần 6.500 đợt tuần tra KSQS với gần 11.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đã kiểm tra gần 500 xe quân sự các loại và kiểm tra hơn 400 lượt quân nhân. Đơn vị bảo đảm an toàn. Một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Tiểu đoàn là tổ chức huấn luyện lớp nghiệp vụ KSQS cho Quân khu 7 với kết quả gần 80,3% đạt loại khá, giỏi. Năm 2024, Tiểu đoàn KSQS 31 và các đơn vị trực thuộc phấn đấu đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và đạt danh hiệu “Đơn vị 3 nhất”. 


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tao-dong-luc-thi-dua-sat-thuc-tien-nhiem-vu-757951

  • Từ khóa