Triển khai công tác biên giới năm 2024

Thứ 6, 29.12.2023 | 09:03:29
907 lượt xem

Sáng 28/12, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên giới năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh chủ trì hội nghị.


Các đại biểu dự hội nghị


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tỉnh Lạng sơn có đường biên giới quốc gia dài 231,74 km tiếp giáp với khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, với vị trí trọng yếu trên tuyến hành lang kinh tế kết nối Trung Quốc với Việt Nam và các nước ASEAN. Năm 2023, Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, các huyện biên giới tích cực thúc đẩy quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa hai bên biên giới; nghiên cứu, cụ thể hóa triển khai những nhận thức chung đã đạt được; linh hoạt ứng phó, áp dụng các hình thức hợp tác, trao đổi thông tin kịp thời, phù hợp tình hình thực tế; phối hợp giải quyết các vụ việc trên biên giới, xây dựng công trình trên biên giới và cửa khẩu; hợp tác phòng, chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa khôi phục và thúc đẩy hoạt động giao thương, thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa qua một số cặp cửa khẩu trên địa bàn hai bên tỉnh – khu…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ thêm về công tác quản lý biên giới, cửa khẩu và triển khai 3 văn kiện pháp lý về biên giới thuộc phạm vi quản lý, phụ trách trong thời gian qua; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác biên giới trong thời gian tới, đặc biệt là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong công tác phối hợp quản lý biên giới và giải quyết các vụ việc trên biên giới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh khẳng định: Những kết quả đạt được trong công tác quản lý biên giới đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, UBND các huyện biên giới tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Luật Biên giới quốc gia và các văn bản pháp luật liên quan; xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ biên giới là nhiệm vụ quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghi, ổn định và phát triển; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo công tác biên giới cấp tỉnh, cấp huyện; phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý biên giới và cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình ngoại biên; tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc thời kỳ 2021 – 2030; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Nhân dịp này, có 4 tập thể, 15 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 9 tập thể, 11 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Sở Ngoại vụ vì đã có thành tích xuất sắc trong trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm 2023.


Lãnh đạo Sở Ngoại vụ trao giấy khen cho các tập thể


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/633802-trien-khai-cong-tac-bien-gioi-nam-2024.html

  • Từ khóa