Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Nâng cao năng lực dự báo, không để bị động, bất ngờ

Thứ 7, 30.12.2023 | 00:00:00
589 lượt xem

Sáng 30-12, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tham mưu toàn quân năm 2023. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương các cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, trong đó công tác tham mưu đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Định hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đề nghị các cấp nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, đối sách xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận của Đảng và hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng, địa bàn trọng điểm đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến. Chỉ đạo, tổ chức các cuộc diễn tập với nhiều hình thức, trong điều kiện chuẩn bị ngắn, bảo đảm chặt chẽ, an toàn.

 Quang cảnh hội nghị.


 Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện nghiêm, hiệu quả chủ đề năm 2024 “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”. Hoàn thành giải thể Quân đoàn 3, Quân đoàn 4, thành lập Quân đoàn 34; sáp nhập Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, cơ quan hậu cần, kỹ thuật cấp chiến dịch; sáp nhập Cục Quân huấn, Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu) và biểu tổ chức biên chế mới của một số cơ quan, đơn vị. Triển khai đề án danh mục, chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong QĐND Việt Nam. Quản lý, điều chuyển, sử dụng quân số hợp lý, ưu tiên quân số cho đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị bộ binh đủ quân.

Duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện cho các đối tượng; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, huấn luyện khai thác sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế, thuần thục chiến thuật, sát thực tế chiến đấu. Tổ chức hội thi, hội thao trong nước, khu vực, quốc tế đạt nhiều thành tích cao, an toàn tuyệt đối. Các học viện, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị”; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp đào tạo. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định của Nhà nước.

Hoàn chỉnh đề án diễn binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; thực hiện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trang trọng, ý nghĩa, có tính giáo dục cao.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu dự hội nghị. 

Cùng với đó, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường nền nếp xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; thực hiện xây điểm các mặt công tác hiệu quả; thường xuyên có biện pháp quản lý kho tàng, đạn dược, nhà công vụ an toàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp, nắm chắc tình hình, xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với các sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, dịch bệnh và thảm họa môi trường. Thực hiện công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán… chặt chẽ, đúng quy định. Tham mưu, triển khai hợp tác quốc phòng và các hoạt động đối ngoại quốc phòng theo kế hoạch…

Năm 2024, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị toàn quân nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-nang-cao-nang-luc-du-bao-khong-de-bi-dong-bat-ngo-758538

  • Từ khóa