Ngày Biên phòng toàn dân: Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia

Thứ 2, 26.02.2024 | 14:16:58
746 lượt xem

Trong 5 năm qua (2019-2024), cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc biên giới tỉnh Lạng Sơn với trách nhiệm thiêng liêng nơi tuyến đầu Tổ quốc đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng nói chung, 5 nội dung của Ngày Biên phòng toàn dân (3/3 hằng năm) nói riêng.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Báo Người lao động tặng cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tại ngày hội Biên phòng toàn dân xã Bính Xá, huyện Đình Lập năm 2023 – Ảnh: ĐÌNH QUANG

Cụ thể là: Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia. Phạm vi tuyên truyền được thực hiện rộng rãi trên địa bàn tỉnh, tập trung là các huyện, các xã, thị trấn biên giới; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tế từng địa bàn, đối tượng, như: tuyên truyền thông qua các hội nghị tập trung của các xã, thị trấn biên giới, các buổi họp thôn, bản, khu dân cư; tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, phát tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền lưu động, trên hệ thống loa truyền thanh; truyên truyền trên các chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, “Vì an ninh Xứ Lạng”, “Vì chủ quyền an ninh biên giới” trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn; phối hợp tổ chức các Chương trình “Biên giới với học đường”, “Trải nghiệm Biên phòng”… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Nhân dân về tình yêu quê hương, đất nước, trách nhiệm công dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện chỉ đạo xã, thị trấn biên giới tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có ruộng, nương, đồi rừng sát biên giới ký nhận đoạn đường biên, cột mốc để phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ; hướng dẫn người dân tham gia tuần tra biên giới, phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới; đăng ký tham gia tổ tự quản an ninh, trật tự thôn bản, tổ tự quản bốc xếp hàng hóa, bến bãi, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân ngay từ cơ sở, không để trở thành điểm nóng phức tạp.

Đặc biệt, sau 1 năm thực hiện Đợt vận động ủng hộ “Xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới” tỉnh Lạng Sơn theo, đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, công an, bộ đội, doanh nghiệp, nhà tu hành, quần chúng Nhân dân trong và ngoài tỉnh đã nhiệt huyết, trách nhiệm đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật liệu xây dựng, không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, khó khăn, vất vả, tích cực tham gia với tổng số trên 26 nghìn lượt người, xây dựng được 271 đường kiểm tra cột mốc, tổng chiều dài trên 50km, giá trị thành tiền ước khoảng trên 35 tỷ đồng. Đây là minh chứng sinh động, mô hình tiêu biểu của “Dân vận khéo”, tạo ra phong trào quần chúng rộng khắp, sát thực tế, đem lại hiệu quả cao và ý nghĩa thiết thực.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới tại xã Tam Gia, huyện Lộc Bình – Ảnh: ĐÌNH QUANG

Tập trung xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh ở khu vực biên giới. Cùng với đó, các cấp, các ngành, lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng tỉnh, với tình cảm và trách nhiệm trước Tổ quốc và Nhân dân đã chủ động, tích cực triển khai nhiều chương trình, mô hình giúp người dân phát triển kinh tế – xã hội, phân công cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã, tham dự sinh hoạt tại chi bộ các thôn và phụ trách hộ gia đình, triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Áo ấm mùa đông biên giới”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Duy trì Chương trình gặp gỡ đầu xuân giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Hà Giang với Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; thực hiện thỏa thuận thiết lập quan hệ hữu nghị giữa các huyện biên giới, thành phố Lạng Sơn với cấp tương đương của Trung quốc; thỏa thuận về cơ chế hợp tác quản lý lao động qua biên giới, hợp tác đấu tranh chống tội phạm; triển khai mô hình cửa khẩu kiểu mẫu, cửa khẩu số, vận hành tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa, Chương trình kết nghĩa “Xây dựng Đồn – Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”, giao lưu công tác chính trị; tổ chức kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, phối hợp tuyên truyền pháp luật hai bên. Thông qua các hoạt động đối ngoại, đã góp phần tăng cường mối quan hệ hai bên, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả Ngày hội Biên phòng toàn dân hằng năm, tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự địa bàn; tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc. Ngày hội Biên phòng toàn dân đã trở thành hoạt động thường niên vào dịp 3/3 hằng năm của các xã, thị trấn biên giới tỉnh Lạng Sơn.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Lạng Sơn phấn khởi, tự hào với những thành tích, kết quả đã đạt được, càng thôi thúc quyết tâm, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng với trọng trách là “phên giậu” nơi tuyến đầu Tổ quốc.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/an-ninh-quoc-phong/646485-ngay-bien-phong-toan-dan-phat-huy-suc-manh-toan-dan-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-bien-gioi-quoc-gia%ef%87%a3.html


  • Từ khóa