Khổ luyện để trình diễn đẹp

Thứ 4, 03.04.2024 | 08:50:32
453 lượt xem

Động tác bảo đảm đúng, đều, đẹp, trang nghiêm... là yêu cầu đối với khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).

Để đạt được điều đó, nhiều ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355, Quân khu 2) được lựa chọn tham gia khối này đã “vượt nắng, thắng mưa”, kiên trì khổ luyện, sẵn sàng trình diễn trong ngày hội lớn của dân tộc.

Sau ít phút nghỉ giải lao, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do Trung đoàn 82 đảm nhiệm tiếp tục bước vào ôn luyện. Trong nền nhạc hùng tráng, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc hành tiến qua lễ đài. Các hàng dọc, hàng ngang thẳng tắp như dòng kẻ; cả đội hình khối như được cố định vào nhau để chuyển động. "Rừng" bàn chân bộ đội nhịp nhàng bước đều trên đường băng nóng bỏng, những khuôn mặt, ánh mắt nghiêm trang mà rạng ngời của người chiến sĩ hướng lên lễ đài. Những hàng cờ Đảng, cờ Tổ quốc trùng trùng tiến, phấp phới bay trong gió.

Khổ luyện để trình diễn đẹp
 
Khổ luyện để trình diễn đẹp
 
Khổ luyện để trình diễn đẹp
Chiến sĩ Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) huấn luyện khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thượng tá Nhữ Hữu Hiệp, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn 355 tập trung cao độ chăm chú theo dõi từng nhịp bước của bộ đội. Lúc đội hình diễu hành dừng lại, anh mới mỉm cười. Có lẽ anh đã tạm yên tâm khi đội hình của đơn vị đã thực hiện các động tác chuẩn xác, thuần thục, bảo đảm đều, đẹp, khớp nhạc, tự tin hợp luyện cùng các khối diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm sắp tới.

Mặc dù đã có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức huấn luyện điều lệnh đội ngũ nhưng khi được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 355 giao nhiệm vụ chỉ đạo huấn luyện khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tá Nhữ Hữu Hiệp vẫn không khỏi lo lắng: 100% hạ sĩ quan, chiến sĩ được lựa chọn huấn luyện diễu binh, diễu hành đều lần đầu tham gia sự kiện lớn cấp Nhà nước; nội dung huấn luyện diễu hành khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc hoàn toàn mới với cán bộ, chiến sĩ đơn vị; trình độ nhận thức của bộ đội không đồng đều; thời tiết nắng nóng, mưa nhiều; đơn vị vẫn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen...

Trước tình hình đó, Thượng tá Nhữ Hữu Hiệp chủ động tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn đội ngũ cán bộ dày dặn kinh nghiệm, nhiệt huyết trong công việc để xây dựng khung giáo viên, cán bộ quản lý; lựa chọn hạ sĩ quan, chiến sĩ đi trong khối có đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Đơn vị bám sát chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của trên, tiến hành xây dựng giáo án, kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện phù hợp điều kiện thực tế và trình độ nhận thức của bộ đội. 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hoạt, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 82, để bảo đảm chất lượng diễu duyệt, điều trước tiên là phải huấn luyện cho từng chiến sĩ nắm chắc, thuần thục các động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ trong diễu binh, diễu hành, giữ vững tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, tính thống nhất, chính quy của Quân đội.

Đơn vị xác định, quá trình huấn luyện phải hết sức cơ bản, bắt đầu từ luyện tập cơ bản từng người, từng tổ, từng hàng, làm cơ sở luyện tập hiệp đồng động tác trong 1/3 khối, 1/2 khối, rồi đến cả khối, bảo đảm phải đạt được các yêu cầu: Đúng, đều, đẹp, trang nghiêm; bộ đội phải thực hiện được thuần thục, thống nhất động tác nâng cờ đi đều chuyển thành đi đều chào và thôi chào qua lễ đài có cự ly khoảng 150m, đứng nghiêm được 1 giờ trở lên. Quá trình huấn luyện, cán bộ các cấp phải thường xuyên nắm chắc kết quả huấn luyện từng nội dung, từng người, từng hàng; rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời các yếu lĩnh động tác còn hạn chế, học đến đâu chắc đến đó, đặc biệt là không nôn nóng, đốt cháy giai đoạn.

Sau khi diễu hành qua lễ đài, khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc chuyển sang nội dung huấn luyện đứng nghiêm. Vẫn các hàng dọc, hàng ngang thẳng như kẻ chỉ, đôi tay khỏe khoắn của các chiến sĩ nắm chắc cán cờ cùng một tư thế, đứng như bất động trên đường băng. Nếu như quá trình huấn luyện diễu hành, bộ đội cảm thấy thoải mái hơn vì được giải phóng cơ thể khi di chuyển, thì động tác đứng nghiêm giữ cờ trong thời gian dài khó khăn hơn nhiều, đòi hỏi phải có tâm lý ổn định, sức khỏe dẻo dai cùng sự kiên trì, nhẫn nại cao độ. Để rèn luyện được cả khối đứng nghiêm giữ cờ theo đúng yêu cầu "im phăng phắc", từng chiến sĩ trong khối phải có ý chí quyết tâm tự rèn luyện mình rất cao, dù có bị mỏi hay ngứa ngáy, thậm chí bị côn trùng đốt cũng vẫn phải cố gắng giữ nghiêm tư thế, vì chỉ cần một đồng chí nhúc nhích là cả đội hình khối sẽ lộ rõ sự thiếu nghiêm ngắn.  

Theo Thượng tá Nhữ Hữu Hiệp, nhiệm vụ quan trọng hiện nay của đơn vị là duy trì thể lực, giữ vững “phong độ” cho bộ đội trong điều kiện huấn luyện cường độ cao, thời tiết ngày càng nắng nóng. Do đó, bên cạnh thường xuyên giáo dục, xây dựng ý chí quyết tâm vượt gian khó cho cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đặc biệt quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội tham gia luyện tập. Ngoài tiêu chuẩn, chế độ theo quy định của Bộ Quốc phòng, đơn vị tăng cường sản phẩm tăng gia, đưa thêm vào bữa ăn hằng ngày. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên bám nắm, chủ động gặp gỡ, động viên và hỗ trợ kịp thời các trường hợp gặp khó khăn, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với bộ đội trong quá trình luyện tập, bảo đảm 100% quân số yên tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/kho-luyen-de-trinh-dien-dep-771094

  • Từ khóa