Huấn luyện giỏi nhờ có nhiều sáng kiến hay

Thứ 7, 14.03.2020 | 16:47:53
1,053 lượt xem

Trong 5 năm (2014-2019), Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh) luôn được công nhận ''Đơn vị huấn luyện giỏi'', cùng hàng chục lượt đại đội, tiểu đoàn đạt danh hiệu ''Đơn vị pháo binh huấn luyện giỏi''. Một trong những yếu tố góp phần giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ là phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật (SKCTKT) được các cấp ủy, chỉ huy quan tâm đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao.

Đến công tác tại Lữ đoàn Pháo binh 45, chúng tôi được chứng kiến không khí huấn luyện sôi nổi của bộ đội. Dù đang giờ học chính trị ở ''lớp học ngoài trời'', song các chiến sĩ mới rất hứng khởi, say sưa nghe giáo viên giảng bài thông qua các mô hình, tranh vẽ, bảng biểu và ''cuốn phim sử thi lữ đoàn'' bằng hình ảnh được giáo viên sưu tập công phu. Ở thao trường huấn luyện bắn súng, bộ đội được luyện tập với hệ thống nâng hạ bia bằng thiết bị điều khiển từ xa, sản phẩm từ sáng kiến của cán bộ, nhân viên Phòng Kỹ thuật lữ đoàn...

Huấn luyện giỏi nhờ có nhiều sáng kiến hay
Cán bộ Đại đội 808 (Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Pháo binh 45) hướng dẫn sử dụng thiết bị “Bộ tạo giả mục tiêu bằng khói”.  

Dẫn chúng tôi đi tham quan một vòng các tiểu đoàn, đại đội trực thuộc, Thượng tá Bùi Anh Tuấn, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Pháo binh 45 cho biết: Là đơn bị binh chủng, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn luôn chú trọng, quan tâm tới hoạt động nghiên cứu SKCTKT phục vụ công tác huấn luyện-nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Hằng năm, vào thời điểm trước lễ ra quân huấn luyện, lữ đoàn đều phát động, tổ chức các hội thi, hội thao SKCTKT, từ đó tiến hành nghiệm thu, lựa chọn các sản phẩm tốt, thiết thực, đưa vào áp dụng, tạo hiệu quả cao trong huấn luyện.  

Đến Tiểu đoàn 3, chúng tôi ấn tượng với thiết bị “Bộ tạo giả mục tiêu bằng khói” dùng trong huấn luyện trinh sát phát hiện tọa độ mục tiêu. Tác giả của sáng kiến, Thượng úy Vũ Hữu Thanh Tùng, Đại đội trưởng Đại đội 808 chia sẻ: “Trước đây, việc tạo khói trong huấn luyện trinh sát pháo binh phải cần tới thuốc nổ và chất tạo khói bụi, dễ gây nguy hiểm cho người thực hiện cũng như ảnh hưởng tới môi trường. Từ thực tế đó, tôi đã bắt tay vào nghiên cứu, chế tạo thiết bị “Bộ tạo giả mục tiêu bằng khói” với cấu tạo đơn giản, chỉ cần sử dụng dầu ăn hoặc dầu thải làm nguyên liệu tạo khói”. 

Cùng với Tiểu đoàn 3, các đơn vị khác trực thuộc lữ đoàn cũng có nhiều sáng kiến, sản phẩm phục vụ huấn luyện. Cụ thể, Đại đội Chỉ huy 813 vừa hoàn thành và đưa vào áp dụng cho năm huấn luyện 2020 hai thiết bị đáng chú ý, đó là: “Giá bàn đạc chỉ huy bắn” của Đại úy Phạm Văn Tuân, Đại đội trưởng và “Mô hình triển khai anten sóng ngắn, sóng cực ngắn” của Thiếu úy Nguyễn Văn Cường, nhân viên thuộc Đại đội Chỉ huy. Hai sản phẩm này được Hội đồng SKCTKT lữ đoàn đánh giá cao do tính trực quan sinh động, hiệu quả khi áp dụng đối với nội dung huấn luyện trinh sát, đo đạc, thông tin của Đại đội Chỉ huy 813. 

Nhờ đâu Lữ đoàn Pháo binh 45 lại có nhiều sáng kiến áp dụng cho công tác huấn luyện như vậy? Trao đổi với Đại úy Nguyễn Văn Cương, Phó chủ nhiệm Kỹ thuật lữ đoàn, chúng tôi được biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn, cũng như sự hướng dẫn sâu sát của Phòng Kỹ thuật, các đơn vị trực thuộc luôn đề cao tinh thần thi đua, cố gắng đạt chỉ tiêu từ 5 tới 10 sáng kiến mỗi năm phục vụ công tác huấn luyện. Để đẩy mạnh phong trào, Phòng Kỹ thuật đã tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy lữ đoàn thiết lập các cơ chế khen thưởng, hỗ trợ kinh phí nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tham gia nghiên cứu. Ngoài ra, những đồng chí có đề tài sáng kiến hay, hiệu quả đều được Hội đồng SKCTKT lữ đoàn phê duyệt, nêu gương trước lễ chào cờ và trên hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị. Bằng sự cổ vũ đó, nhiều đề tài sáng kiến ra đời đã khẳng định hiệu quả, như: Bộ phát hiệu lệnh sinh hoạt và luyện tập S815 của Phòng Tham mưu; bộ tháo lắp khóa nòng pháo tự hành Su-152 của Tiểu đoàn 5; thiết bị nâng hạ hộp số của Phòng Kỹ thuật... Bên cạnh đó, lữ đoàn còn phát huy những mô hình, cách làm hay trong nghiên cứu, áp dụng SKCTKT vào huấn luyện, như mô hình ''Pháo thủ toàn năng'', ''Tuần huấn luyện giỏi'', ''Câu lạc bộ khoa học-kỹ thuật''...

Bằng những sáng kiến hay, thiết thực, bảo đảm cho bộ đội không phải ''huấn luyện chay'', góp phần giúp lữ đoàn nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ SSCĐ và bảo đảm kỹ thuật, cơ động ngay khi có lệnh. Cùng với những sáng kiến phục vụ huấn luyện, Lữ đoàn Pháo binh 45 còn có nhiều sáng kiến áp dụng trong công tác hậu cần, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, duy trì số quân khỏe tham gia huấn luyện, học tập, công tác… 

Bài và ảnh: NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/huan-luyen-gioi-nho-co-nhieu-sang-kien-hay-612196


  • Từ khóa