Mỹ đưa lính thủy đánh bộ đến Trung Đông giữa lúc căng thẳng

Thứ 2, 30.10.2023 | 08:10:41
325 lượt xem

Lực lượng phản ứng nhanh của Thủy quân Lục chiến Mỹ đang di chuyển đến phía đông Địa Trung Hải trong bối cảnh xung đột ở Dải Gaza có nguy cơ lan rộng, tình hình khu vực diễn biến phức tạp.

Mỹ đưa lính thủy đánh bộ đến Trung Đông giữa lúc căng thẳng - 1

Tàu tấn công đổ bộ USS Bataan của Mỹ (Ảnh: Getty).

New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của quân đội Mỹ cho hay, Đơn vị Phản ứng nhanh số 26 của Thủy quân Lục chiến Mỹ hiện ở Biển Đỏ và sẽ sớm di chuyển đến Địa Trung Hải.

Đợt triển khai này sẽ đặt đơn vị Thủy quân Lục chiến Mỹ ở khu vực gần Li Băng và Israel hơn trong bối cảnh Washington khuyến cáo công dân rời Li Băng giữa lúc tình hình diễn biến phức tạp do xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas.

Một trong những chức năng điển hình của đơn vị này là hỗ trợ sơ tán công dân.

Theo lời các quan chức Mỹ, Đơn vị Phản ứng nhanh số 26 của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã lên tàu tấn công đổ bộ USS Bataan và hoạt động ở khu vực xung quanh Địa Trung Hải vài tuần gần đây.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận.

Tuần trước, Nhà Trắng cho biết sẽ là "thiếu thận trọng và vô trách nhiệm" nếu không lên kế hoạch sơ tán công dân Mỹ khỏi Trung Đông, bao gồm cả Israel và Li Băng.

Vào thời điểm đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Washington chưa quyết định triển khai chiến dịch sơ tán. Tuy nhiên, việc Israel mở rộng chiến dịch trên bộ ở Gaza khiến Đại sứ quán Mỹ ở Li Băng một lần nữa hối thúc công dân của mình "rời đi ngay lập tức" trước khi một cuộc khủng hoảng nổ ra.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng cảnh báo đi lại đối với Li Băng lên mức 4, nghĩa là khuyến cáo công dân không tới quốc gia này.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza tiếp tục leo thang và có nguy cơ lan rộng thành một cuộc chiến toàn khu vực. Israel ngoài đối phó với Hamas ở biên giới phía nam, còn phải đối phó với các cuộc pháo kích từ phía bắc của lực lượng Hezbollah ở Li Băng.

Các cuộc giao tranh kéo dài hơn 3 tuần qua khiến khoảng 8.000 người ở Gaza và hơn 1.400 người ở Israel thiệt mạng.

Cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 28/10 tuyên bố Israel đã "chuyển sang giai đoạn mới" trong cuộc chiến chống lại Hamas sau khi bộ binh Israel thực hiện các cuộc đột kích vào Gaza.

"Chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới của cuộc chiến. Đêm qua mặt đất ở Gaza rung chuyển. Chúng tôi tấn công trên mặt đất và dưới lòng đất", ông Gallant nói.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi tuyên bố rằng Israel đã "vượt qua ranh giới đỏ" với những hành động có thể "buộc mọi người phải thực hiện các biện pháp".

Tổng thống Raisi cho biết, Tehran sẽ phớt lờ cảnh báo của Mỹ về việc không can thiệp vào cuộc xung đột Hamas - Israel. Ông cũng cáo buộc Mỹ và một số quốc gia châu Âu giấu tên cản trở lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cảnh báo Mỹ rằng "các mặt trận mới sẽ được mở ra" chống lại Washington nếu nước này không thay đổi chính sách ở Trung Đông, bao gồm cả việc hỗ trợ Israel.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/the-gioi/my-dua-linh-thuy-danh-bo-den-trung-dong-giua-luc-cang-thang-20231030070913112.htm

  • Từ khóa