Tổng cục Hậu cần và Học viện Hậu cần sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp

Thứ 6, 12.05.2023 | 09:02:36
1,016 lượt xem

Chiều 11-5, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần và Học viện Hậu cần tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp về thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần và Thiếu tướng Phan Tùng Sơn, Giám đốc Học viện Hậu cần đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần, Học viện Hậu cần; đại biểu chỉ huy các cơ quan, cục chuyên ngành và phòng, khoa, ban chức năng của hai đơn vị.

 Trung tướng Trần Duy Giang và Thiếu tướng Phan Tùng Sơn đồng chủ trì hội nghị.
 Trung tướng Trần Duy Giang và Thiếu tướng Phan Tùng Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp do Đại tá Vũ Quang Miên, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần trình bày cho thấy, thực hiện chương trình phối hợp giữa hai bên, hằng năm, trước khi học viên các khóa của Học viện Hậu cần đi thực tập, Tổng cục Hậu cần đều có văn bản chỉ đạo ngành hậu cần các đơn vị toàn quân tạo điều kiện thuận lợi, giao nhiệm vụ để học viên tiếp cận công việc phù hợp với chức danh thực tập, nắm, tích lũy kinh nghiệm thực tế để ra trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 Lãnh đạo, chỉ huy và đại diện cơ quan chức năng Tổng cục Hậu cần dự hội nghị.
 Lãnh đạo, chỉ huy và đại diện cơ quan chức năng Tổng cục Hậu cần dự hội nghị.

Tổng cục Hậu cần thường xuyên trao đổi với Học viện Hậu cần về những ý kiến phản hồi của người học sau khi tốt nghiệp; ý kiến của chỉ huy đơn vị về thực tế công tác của cán bộ hậu cần, về chương trình đào tạo, giúp học viện bổ sung, hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về phía Học viện Hậu cần, đã phối hợp tốt với tổng cục triển khai biên soạn Điều lệ công tác Hậu cần, Điều lệ công tác Tham mưu Hậu cần và điều lệ các chuyên ngành cũng như hệ thống văn kiện hậu cần, văn kiện hậu cần - kỹ thuật; tài liệu, bài giảng huấn luyện, công tác bảo đảm, xây dựng ngành hậu cần khác…

Ngoài các kết quả trên, Tổng cục Hậu cần đã tham gia với Học viện Hậu cần xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu đào tạo các đối tượng; bổ sung, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo sĩ quan hậu cần cấp phân đội theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, liên thông giữa các cấp học, bậc học.

 Lãnh đạo, chỉ huy và đại diện các cơ quan, phòng, khoa, ban thuộc Học viện Hậu cần dự hội nghị.
 Lãnh đạo, chỉ huy và đại diện các cơ quan, phòng, khoa, ban thuộc Học viện Hậu cần dự hội nghị.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hội đồng khoa học của hai bên đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, phối hợp có hiệu quả để nâng cao chất lượng Hội đồng khoa học hậu cần quân sự Bộ Quốc phòng; tổ chức thực hiện bảo đảm tốt tiến độ, chất lượng các đề tài theo thông báo nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2023 của Tổng cục Hậu cần.

 Trung tướng Trần Duy Giang phát biểu tại hội nghị.
 Trung tướng Trần Duy Giang phát biểu tại hội nghị.

Ngoài các nội dung trên, hai bên đã phối hợp thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ khác trong lĩnh vực hậu cần quân đội như tổ chức huấn luyện và cử lực lượng tham gia đội tuyển "Bếp dã chiến" trong Hội thao quân sự quốc tế (Army Games); phối hợp xây dựng các chương trình tập huấn ngắn hạn về hậu cần, tài chính; tổ chức tập huấn hậu cần cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào...

 Thiếu tướng Phan Tùng Sơn phát biểu tại hội nghị.
 Thiếu tướng Phan Tùng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Qua nghe báo cáo trung tâm và ý kiến của các đại biểu, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và Học viện Hậu cần đã phát biểu tiếp tục khẳng định, làm rõ những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp của hai bên; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; thống nhất nội dung, định hướng lớn trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị thời gian tới. Theo đó, Tổng cục Hậu cần và Học viện Hậu cần sẽ tăng cường cung cấp, trao đổi thông tin về hậu cần.

 Đại tá Vũ Quang Miên, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần trình bày báo cáo kết quả phối hợp giữa hai đơn vị tại hội nghị.

 Đại tá Vũ Quang Miên, Phó tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần trình bày báo cáo kết quả phối hợp giữa hai đơn vị tại hội nghị.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên hậu cần, hai bên tập trung vào nhiệm vụ xây dựng, chỉnh lý, bổ sung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo cán bộ phù hợp với các đề án về đổi mới giáo dục, đào tạo trong Quân đội. Trước mắt, tập trung đào tạo, bồi dưỡng chủ nhiệm hậu cần - kỹ thuật cấp trung (lữ) đoàn, sư đoàn và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện Hậu cần và 2 trường cao đẳng hậu cần của tổng cục. Xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện cho giáo viên các khoa đi thực tế tại một số đơn vị trong Tổng cục Hậu cần; bảo đảm giáo viên thỉnh giảng tại học viện và 2 trường cao đẳng hậu cần, các lớp tập huấn hậu cần.

 Quang cảnh hội nghị.
 Quang cảnh hội nghị.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hai bên tiếp tục phối hợp biên soạn, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công tác hậu cần, Điều lệ công tác tham mưu hậu cần và các chuyên ngành; biên soạn tài liệu huấn luyện hậu cần, mẫu văn kiện hậu cần - kỹ thuật thường xuyên, tác chiến các cấp; phối hợp nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến công tác bảo đảm hậu cần và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số công tác hậu cần Quân đội giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030…

 
 
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và Học viện Hậu cần ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2023-2025. 
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và Học viện Hậu cần ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên giai đoạn 2023-2025. 
 Đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm tại Sở chỉ huy Tổng cục Hậu cần.
 Đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm tại Sở chỉ huy Tổng cục Hậu cần.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của các đại biểu, Trung tướng Trần Duy Giang và Thiếu tướng Phan Tùng Sơn thay mặt lãnh đạo hai đơn vị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025.


VĂN CHIỂN

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tong-cuc-hau-can-va-hoc-vien-hau-can-so-ket-3-nam-thuc-hien-chuong-trinh-phoi-hop-727808

  • Từ khóa