Mô hình “Camera an ninh” Giải pháp hữu hiệu đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở

Thứ 7, 26.08.2023 | 09:22:51
506 lượt xem

Xác định vai trò quan trọng của ứng dụng khoa học – kỹ thuật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai mô hình “Camera an ninh Xứ Lạng” tại các xã, phường, thị trấn. Mô hình đã phát huy tác dụng, giúp lực lượng công an quản lý, giám sát tốt địa bàn, điều tra kịp thời các vụ án, góp phần đảm bảo ANTT ở cơ sở.


Đại biểu dự lễ ra mắt mô hình “Camera an ninh Xứ Lạng” tại xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng

Mô hình “Camera an ninh Xứ Lạng” được Công an tỉnh triển khai từ đầu tháng 6/2022. Mô hình được xây dựng với mục đích huy động sự tham gia của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội bằng hình thức cung cấp thông tin, hình ảnh phục vụ công tác truy vết, truy tìm, truy bắt và lưu trữ hình ảnh làm chứng cứ hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Sau hơn 1 năm triển khai mô hình, đến nay 100% huyện, thành phố đã triển khai thực hiện mô hình dựa trên điều kiện, tình hình thực tiễn tại các xã, phường, thị trấn. Hiện toàn tỉnh có trên 700 camera được lắp đặt tại các thôn, bản, khối phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các camera được lắp đặt tại những khu vực có vị trí quan sát tốt; các khu vực trung tâm xã, chợ, nhà văn hoá xã, phường, thị trấn…

Ngoài các mắt camera được người dân đầu tư lắp đặt từ trước, một số xã đã huy động nguồn xã hội hoá để thực hiện mô hình. Thiếu tá Hoàng Trọng Nghĩa, Trưởng Công an xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng cho biết: Qua theo dõi, nắm tình hình, chúng tôi nhận thấy một bộ phận người dân trên địa bàn chưa chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; còn có hiện tượng xả rác bừa bãi; trộm cắp vặt… Từ thực tế đó, tháng 4/2023, chúng tôi đã tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền xã xây dựng mô hình “Camera an ninh” vận động nguồn xã hội hoá. Kết quả đã vận động cán bộ, người dân đóng góp trên 34 triệu đồng để lắp đặt 12 camera tại các tuyến đường chính, đường liên thôn, liên xã, khu vực giáp ranh với các xã khác…

Được biết, để huy động các hộ dân tham gia mô hình, lực lượng công an các huyện, thành phố đã tuyên truyền, vận động người dân đã lắp camera giám sát điều chỉnh góc quay của camera vừa đảm bảo ANTT cho gia đình, vừa quan sát được những sự việc, hiện tượng diễn ra tại đoạn đường phía trước nhà.

Anh Phùng Đức Hậu, thôn Háng Cáu, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình cho biết: Gia đình tôi kinh doanh dịch vụ ngay gần Quốc lộ 4B nên việc lắp camera là rất cần thiết. Tháng 2/2023, khi được cán bộ công an tuyên truyền, tôi đã điều chỉnh góc quay của camera hướng một phần về phía đường đi trước cửa nhà để đề phòng tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp vặt.

Hệ thống camera an ninh đã giúp lực lượng công an ở cơ sở có thể theo dõi, nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật để điều tra, xử lý. Đơn cử như qua hệ thống camera an ninh, từ tháng 9/2022 đến nay, lực lượng công an thành phố Lạng Sơn đã thu thập hình ảnh, dữ liệu phục vụ giải quyết được 42 vụ việc xảy ra; từ  tháng 7/2022 đến nay, Công an huyện Lộc Bình đã giải quyết được 5 vụ việc thông qua hình ảnh từ camera…

Huyện Bắc Sơn là đơn vị có nhiều mắt camera được lắp đặt nhất với trên 260 hộ dân lắp đặt camera tham gia mô hình “Camera an ninh Xứ Lạng” và hệ thống 18 mắt camera của Công an huyện được bố trí dọc tuyến quốc lộ 1B. Thông qua camera đã giúp lực lượng công an ngăn chặn, xử lý kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.

Điển hình như ngày 11/5/2023, Công an huyện Bắc Sơn nhận được đơn trình báo của người dân thôn Khau Ràng, xã Đồng Ý về việc bị mất trộm 1 chiếc xe máy. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện đã quyết liệt triển khai lực lượng xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn. Cùng với thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và thông qua trích xuất camera, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ được đối tượng.

Thượng tá Trần Quốc Tiến, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cho biết: Từ những camera có sẵn của các hộ dân, các cơ sở kinh doanh, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn khi tham gia mô hình “Camera an ninh Xứ Lạng” đã tạo thành một hệ thống rộng khắp, khi có vụ việc liên quan đến ANTT, các mắt camera sẽ trở thành “cánh tay đắc lực” cho lực lượng công an. Qua mô hình cũng đã huy động được sức mạnh tổng hợp cua cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phát huy hiệu quả của mô hình trên, thời gian tới, các đơn vị công an sẽ tiếp tục vận động người dân tham gia và nhân rộng mô hình; hỗ trợ lắp đặt, truy xuất hình ảnh, bảo trì, bảo dưỡng camera cho các hộ dân khi cần thiết; tăng cường tuyên truyền, huy động người dân tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm…


Dương Kim - Thu Hiền/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/606206-mo-hinh-camera-an-ninh-giai-phap-huu-hieu-dam-bao-an-ninh-trat-tu-o-co-so.html

  • Từ khóa