Cựu chiến binh đồng hành giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ 3, 06.12.2022 | 17:41:23
945 lượt xem

Những năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lạng Sơn luôn đoàn kết, vượt khó khăn, thử thách, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Toàn hội hiện có 12 hội trực thuộc, 237 cơ sở hội với gần 36.000 hội viên  sinh hoạt tại 1.677 chi hội. Xác định phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với các hoạt động của hội, những năm qua, các cấp hội luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động CCB chủ động khắc phục mọi khó khăn, phát huy tiềm năng để làm giàu chính đáng. Nhằm sát cánh cùng hội viên, tỉnh hội đã chỉ đạo các hội trực thuộc tạo điều kiện để hội viên được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi; xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, tạo nguồn vốn xoay vòng để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế; phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về phát triển sản xuất, kinh doanh cho hội viên…

CCB huyện Hữu Lũng trao đổi về mô hình kinh tế nuôi ong lấy mật

Cụ thể, từ năm 2017 đến nay, các cấp hội đã nhận uỷ thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên vay vốn số tiền trên 750 tỷ đồng, tổng dư nợ tính đến nay trên 604 tỷ đồng. Nguồn vốn giúp trên 12.000 lượt hội viên có vốn để phát triển kinh tế. Vốn vay đều được các CCB sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích.

Ông Lê Huy Lập, CCB xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng cho biết: Trước đây, gia đình tôi thuộc diện khó khăn. Năm 2013, tôi đã quyết định trồng 2 ha na dai để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do thiếu vốn nên gia đình không có nhiều điều kiện để chăm sóc khiến cây phát triển chậm, hiệu quả kinh tế không cao. Được sự hướng dẫn, hỗ trợ của cán bộ Hội CCB xã, tôi đã làm hồ sơ vay 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tôi đã dùng số tiền đó để trang bị thêm vật tư chăm sóc cây na, nhờ đó, mô hình đạt được hiệu quả, từ năm 2019 đến nay, vườn na cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

 Cùng với hỗ trợ về vốn, từ năm 2017 đến nay, hội CCB các cấp đã phối hợp với hội nông dân các cấp, các cơ quan chuyên môn  tổ chức gần 300 lớp tập huấn cho trên 7.500 lượt hội viên về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ, kinh nghiệm canh tác các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao…

Với tinh thần đoàn kết, luôn sẻ chia, giúp đỡ đồng đội, nhiều năm qua, các cấp hội đã duy trì xây dựng quỹ đồng đội, hiện nay, quỹ có trên 16,3 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, nguồn quỹ này đã tạo điều kiện cho gần 7.000 lượt hội viên vay không tính lãi để phát triển kinh tế. Các CCB có điều kiện kinh tế tốt hơn cũng chủ động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Ông Ma Văn Thó, CCB xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình cho biết: Từ năm 2012 đến nay, nhờ trồng thông và chăn nuôi ngựa bạch, gia đình tôi dần ổn định về kinh tế với mức thu nhập trên 250 triệu đồng/năm, vì vậy, tôi đã giúp đỡ 7 gia đình hội viên CCB cùng chi hội vay vốn không tính lãi từ 5 đến 10 triệu đồng/hội viên để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tôi cũng hướng dẫn các hội viên khác về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, cách phòng, chống dịch bệnh cho rừng thông, đàn ngựa…

Bằng sự đồng hành, hỗ trợ trên, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã phát triển rộng khắp, đời sống hội viên được nâng lên. Từ năm 2017 đến nay, toàn hội duy trì trên 1.250 mô hình kinh tế do CCB làm chủ đạt hiệu quả với mức thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng/năm/mô hình, có gần 700 hội viên CCB đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Các mô hình kinh tế đã giúp tạo việc làm thường xuyên cho gần 22.000 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng/người/tháng. Một số mô hình do CCB làm chủ có thu nhập cao như: Hợp tác xã Thuỷ sản Lê Hồng Phong của hội viên Dương Hữu Chức (huyện Bắc Sơn) với doanh thu 10 tỷ đồng/năm; Công ty TNHH Tôn sắt Thi Yên của CCB Lê Văn Thi (huyện Hữu Lũng) với  doanh thu mỗi năm đạt 18 tỷ đồng… Trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ CCB nghèo bình quân giảm 2,37%/năm; có 103/200 cơ sở hội (xã, phường, thị trấn) không còn hộ CCB nghèo.


DƯƠNG KIM/baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/545455-cuu-chien-binh-dong-hanh-giup-nhau-phat-trien-kinh-te.html


  • Từ khóa