Hạng Nhất Anh hạ màn, “khách quen” trở lại Ngoại hạng Anh

Thứ 5, 23.07.2020 | 14:29:10
429 lượt xem

Đội bóng quen thuộc với giải Ngoại hạng Anh là West Brom đã trở lại với giải đấu cao nhất nước Anh sau 2 mùa giải thi đấu ở hạng Nhất.

Rạng sáng 23/7, giải hạng Nhất Anh mùa giải 2019-2020 đã kết thúc với các trận đấu cuối cùng. Sau khi tấm vé thăng hạng đầu tiên thuộc về Leeds, người hâm mộ quan tâm đến cuộc đua giành suất thăng hạng trực tiếp thứ 2 giữa Brentford và West Brom.

hang nhat anh ha man,
Các cầu thủ West Brom ăn mừng tấm vé trở lại với Ngoại hạng Anh (Ảnh: Reuters). 

Có lợi thế sân nhà gặp QPR trong bối cảnh hơn đối thủ Brentford 1 điểm, West Brom chỉ cần đánh bại QPR là sẽ trở lại với Ngoại hạng Anh sau 2 mùa giải vắng bóng.

Dù vậy, đoàn quân của HLV Slaven Bilic chỉ có được trận hòa 2-2. Tuy nhiên, trong trận đấu cùng giờ, Brentford lại thất thủ 1-2 trước Barnsley nên vị trí thứ 2 chung cuộc cùng tấm vé lên chơi Ngoại hạng Anh vẫn thuộc về West Brom. Như vậy, sau 2 mùa giải vắng bóng, West Brom đã trở lại với giải đấu quen thuộc mà họ từng góp mặt trong những mùa giải trước đây.

Trong khi đó, 4 đội bóng Brentford, Fulham, Cardiff và Swansea sẽ còn phải trải qua thêm loạt trận playoff để hy vọng đoạt được tấm vé thăng hạng cuối cùng lên thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải tới./. 


Trần Tiến/VOV.VN

https://vov.vn/the-thao/bong-da/hang-nhat-anh-ha-man-khach-quen-tro-lai-ngoai-hang-anh-1073652.vov

  • Từ khóa