Pháp - Croatia: Tái hiện trận chung kết World Cup 2018

Thứ 3, 08.09.2020 | 14:09:26
571 lượt xem

Trận đấu giữa Pháp và Croatia trong khuôn khổ UEFA Nations League 2020/2021 sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 9/9 theo giờ Việt Nam.

Trận đấu giữa Pháp và Croatia trong khuôn khổ UEFA Nations League 2020/2021 sẽ diễn ra lúc 1h45 ngày 9/9 theo giờ Việt Nam.

Brozovic và Griezmann là 2 ngôi sao từng tham dự chung kết World Cup sẽ góp mặt ở trận này. (Ảnh: Getty)

Brozovic và Griezmann là 2 ngôi sao từng tham dự chung kết World Cup sẽ góp mặt ở trận này. (Ảnh: Getty)

Cuộc đọ sức giữa Pháp và Croatia đêm nay sẽ tái hiện trận chung kết World Cup 2018. Tuy nhiên, thành phần của đôi bên sẽ khác rất nhiều so với lần gặp nhau tại Moscow cách đây 2 năm.

Hai ngôi sao từng ghi bàn ở chung kết World Cup 2018 là Kylian Mbappe và Paul Pogba đều đã phải rút lui khỏi đợt tập trung lần này của ĐT Pháp do mắc Covid-19.

Đáng chú ý, Kylian Mbappe có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 ngay trước trận gặp Croatia. Trước đó, tiền đạo này đã ghi bàn giúp Pháp thắng Thụy Điển 1-0 trong trận ra quân tại bảng A3 UEFA Nations League 2020/2021.

Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps xác nhận Antoine Griezmann sẽ góp mặt trong trận này. Cách đây 2 năm, Antoine Griezmann đã sút tung lưới Croatia trên chấm phạt đền, còn cách đây 2 ngày tiền đạo này vừa đá hỏng 11m trước Thụy Điển.

“Màn trình diễn trước Thụy Điển chưa đạt mức hoàn hảo. Chúng tôi đã thử nghiệm chiến thuật mới và thu kết được kết quả khá tốt. Dĩ nhiên, chúng tôi có thể làm tốt hơn trên mặt trận tấn công.

Tôi sẽ thực hiện một số thay đổi nhân sự ở trận này. Không có chút nghi ngờ nào về Antoine Griezmann, anh ấy sẽ lại ra sân thi đấu. Cũng sẽ thật tuyệt nếu anh chàng 17 tuổi, Eduardo Camavinga có màn ra mắt ĐT Pháp” - HLV Didier Deschamps cho biết.

Đội hình dự kiến của Pháp và Croatia. (Ảnh: Whoscored)

Đội hình dự kiến của Pháp và Croatia. (Ảnh: Whoscored)

Ở chiều ngược lại, Croatia đã có ngày ra quân đầy thất vọng khi thua 1-4 trong chuyến làm khách của đương kim vô địch Bồ Đào Nha. Thậm chí, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Dominik Livakovic và 3 lần cột dọc cứu thua thì Croatia còn thua đậm hơn.

Đội hình Croatia hiện tại vắng mặt 2 ngôi sao sáng nhất là cặp tiền vệ Luka Modric - Ivan Rakitic. Tiền đạo Mario Mandzukic và thủ môn Danijel Subasic đều đã chia tay đội tuyển sau World Cup 2018.

HLV Zlatko Dalic thừa nhận nỗi thất vọng sau thảm bại trước Bồ Đào Nha cùng thực tế rằng Croatia đang không có phong độ tốt. Bởi lẽ, các cầu thủ vừa trải qua kỳ nghỉ hè và vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ cho mùa giải mới.

“Chúng tôi đã phải chịu một thất bại nặng nề và toàn diện. Chúng tôi chơi không tốt và không đúng vởi đẳng cấp của Croatia. Chúng tôi phải hiểu rằng đây mới chỉ là thời điểm đầu mùa giải và đội bóng có nhiều cầu thủ mới.

Tôi kỳ vọng sẽ có một kết quả tích cực hơn so với trận gặp Bồ Đào Nha. Chúng tôi sẽ phải tiếp cận trận đấu một cách thực tế hơn. Tôi rất tôn trọng Pháp, họ có rất nhiều cầu thủ phi thường trong đội hình” – HLV Zlatko Dalic chia sẻ./.


Hoàng Long/VOV.VN

https://vov.vn/the-thao/phap-croatia-tai-hien-tran-chung-ket-world-cup-2018-777361.vov

  • Từ khóa