Hướng tới sự trong sạch, cao thượng

Thứ 3, 15.11.2022 | 15:01:43
584 lượt xem

Chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Lúc này, các công tác chuẩn bị cho đại hội đang được Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) và các tiểu ban tích cực triển khai.

Nhanh chóng tháo gỡ khó khăn

Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Nguyễn Hồng Minh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết: “Ban tổ chức và các tiểu ban tại Trung ương cùng các địa phương đăng cai đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị. Qua các chuyến kiểm tra, chúng tôi nhận thấy cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện, thi đấu, điều kiện ăn, nghỉ tại Quảng Ninh và các địa phương cơ bản bảo đảm những yêu cầu của đại hội. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự đại hội cũng được các địa phương và Quân đội, Công an gấp rút hoàn tất”.

Với 9 môn diễn ra trước thời điểm khai mạc đại hội, gồm: Bóng đá, đua thuyền, nhảy cầu, bắn súng, karate, billard, bóng chuyền, bóng rổ, vật, Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật đang gấp rút phối hợp với các địa phương để kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, bảo đảm công tác tổ chức thi đấu của từng môn diễn ra đúng yêu cầu về chuyên môn, quy định chung của đại hội.

Hướng tới sự trong sạch, cao thượng

Điền kinh sẽ là môn tranh tài hấp dẫn, gay cấn tại Đại hội thể thao toàn quốc kỳ này.Ảnh: ANH TÚ. 

Ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng tiểu ban chuyên môn kỹ thuật thông tin: “Đã có rất nhiều buổi làm việc của tổ chuyên môn kỹ thuật với các địa phương đăng cai tổ chức thi đấu, nhằm xây dựng, hoàn thiện các phương án tổ chức hiệu quả, tiết kiệm kinh phí song vẫn bảo đảm được chất lượng chuyên môn cao”.

Khó tin với môn điền kinh, khi hệ thống trang thiết bị điện tử mua mới và đã sử dụng tại SEA Games 31, tuy nhiên do chưa có đào tạo chuyển giao, nên hiện nay công tác vận hành, ráp nối của trọng tài trong nước khi sử dụng thiết bị gặp nhiều khó khăn. Về điều này, Tiểu ban chuyên môn kỹ thuật đã xây dựng phương án dự phòng đệ trình Ban tổ chức đại hội phê duyệt và cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống doping

Một trong những vấn đề được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Tổng cục TDTT quan tâm tại Đại hội thể thao toàn quốc kỳ này là công tác phòng, chống doping. Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu công tác phòng, chống doping ở kỳ đại hội này cần phải làm thật tốt qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, để nâng cao ý thức của huấn luyện viên, VĐV về phòng, chống doping. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác kiểm tra doping đối với các tuyển thủ đoạt huy chương tại đại hội, để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm.

Về công tác kiểm tra doping ở đại hội, lãnh đạo Tổng cục TDTT cho hay hiện đã tiến hành xây dựng dự toán và trình cấp trên phê duyệt; xây dựng kế hoạch kiểm tra các địa điểm-trạm lấy mẫu kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết cho từng nội dung thi đấu; xây dựng kế hoạch truyền thông doping tại các điểm thi đấu; hoàn thiện bản thảo Sổ tay phòng, chống doping phục vụ đại hội. Theo kế hoạch, thời gian tới sẽ tiến hành tập huấn đội ngũ cán bộ lấy mẫu kiểm tra doping.

Đáng chú ý, ở kỳ đại hội lần này, sẽ thực hiện lấy mẫu thử doping bằng hình thức ngẫu nhiên ở bất kỳ các môn, đối với VĐV thi đấu trong thời gian đại hội diễn ra. Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho hay: “Việc lấy mẫu thử doping đã được thảo luận, Ban tổ chức đại hội sẽ tiến hành việc này bảo đảm đúng quy định. Các mẫu thử sau khi được lấy sẽ gửi tới phòng xét nghiệm ở nước ngoài để kiểm tra. Tại SEA Games 31, chúng tôi gửi mẫu thử đến phòng xét nghiệm đạt chuẩn của Tổ chức Phòng, chống doping thế giới (WADA) tại Thái Lan”.

Việc lấy mẫu thử kiểm tra doping là bắt buộc tại các kỳ đại hội thể thao toàn quốc. Tuy nhiên việc thực hiện lấy mẫu thử kiểm tra doping lại không vượt quá 30 mẫu/kỳ đại hội, do phụ thuộc vào kinh phí. Năm nay, Đại hội thể thao toàn quốc được tổ chức tại Quảng Ninh (chủ nhà) và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Dự kiến, việc lấy mẫu thử kiểm tra doping sẽ nhiều hơn 30 mẫu.

Khi thời gian chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 không còn nhiều, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị từng tiểu ban phát huy tốt nhất trình độ chuyên môn, phối hợp chặt chẽ để giải quyết, xử lý các vướng mắc, khó khăn một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, tránh chồng chéo công việc. Tất cả hướng tới mục tiêu tổ chức một kỳ đại hội trong sạch, bảo đảm đúng tinh thần thể thao cao thượng.


HÀ THÀNH/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/huong-toi-su-trong-sach-cao-thuong-711048

  • Từ khóa