Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc: Hứng thú với công nghệ số hiện đại lần đầu áp dụng

Thứ 7, 22.04.2023 | 15:14:38
716 lượt xem

Các kỳ thủ đạt thành tích cao đều tỏ ra hứng thú với phương thức thi đấu trực tuyến cùng những công nghệ hiện đại lần đầu được áp dụng tại Giải, đặc biệt là sau thời gian dài chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc: Hứng thú với công nghệ số hiện đại lần đầu áp dụng  - Ảnh 1.

Ban tổ chức đã trao 9 bộ huy chương vàng, bạc, đồng tặng các vận động viên xuất sắc theo 9 khối lớp dự Giải năm nay - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Sáng 22/4, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT phối hợp Hội Thể thao học sinh Việt Nam, Liên đoàn Cờ Việt Nam, Doanh nghiệp khoa học công nghệ DUCA tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc – Cúp TOTA năm 2022.

Lần đầu tiên triển khai theo hình thức trực tuyến

Năm vừa qua, lần đầu tiên Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc được triển khai theo hình thức trực tuyến nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động thể thao trường học, tạo tiền đề hình thành, phát triển các Câu lạc bộ Cờ vua tại trường học trong thời gian tới.

Để bảo đảm an toàn thông tin cho các kỳ thủ dự Giải, Ban tổ chức đã ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại để xác thực thông tin mã định danh theo hệ thống cơ sở dữ liệu học sinh của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể, kỳ thủ thi đấu tại Vòng chung kết Giải đấu đều được giám sát qua thiết bị thông minh The Smart LIGHT và xác thực nhận diện khuôn mặt thông qua ứng dụng TOTA để tránh các tình huống gian lận.

Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc: Hứng thú với công nghệ số hiện đại lần đầu áp dụng  - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn tặng đại diện đoàn kỳ thủ Bắc Giang - Ảnh: VGP/Nhật Nam

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì và ba toàn đoàn tặng lần lượt các đoàn Bắc Giang, Hải Phòng và Hà Nội. Cúp vô địch cấp tiểu học đã thuộc về Trường Tiểu học Vinschool (Hà Nội). Các vị trí nhì và ba ở nội dung thi đấu cấp tiểu học lần lượt thuộc về Trường Tiểu học Cương Sơn (Bắc Giang), Trường Tiểu học Phan Thiết (Tuyên Quang).

Trong khi đó, Cúp vô địch cấp trung học cơ sở đã thuộc về Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Hải Phòng). Hạng nhì và ba ở nội dung thi đấu này lần lượt thuộc về Trường Trung học cơ sở Nham Biền số 1 (Bắc Giang), Trường Trung học cơ sở Hàn Thuyên (Bắc Ninh).

Ban tổ chức cũng đã trao 9 bộ huy chương vàng, bạc, đồng tặng các vận động viên xuất sắc theo 9 khối lớp dự Giải năm nay; trao cờ chứng nhận 10 đội mạnh toàn quốc tặng các đoàn: Hải Dương, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cần Thơ, Gia Lai, Hưng Yên, Lai Châu, Đắk Lắk và Trà Vinh. Toàn bộ 234 kỳ thủ lọt vào Vòng chung kết Giải cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 đều được cấp chứng nhận thành tích thi đấu.

Phát hiện, tìm kiếm tài năng trẻ cờ vua

Chia sẻ với báo chí, các kỳ thủ đạt thành tích cao đều tỏ ra hứng thú với phương thức thi đấu trực tuyến cùng những công nghệ hiện đại lần đầu được áp dụng tại Giải, đặc biệt là sau thời gian dài chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo dục từ các địa phương cho rằng, Giải đấu đang ngày càng phát triển mạnh mẽ về chiều sâu, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện, thi đấu môn cờ vua, từng bước hình thành hệ thống Câu lạc bộ Cờ vua trong trường học.

Các công nghệ số được áp dụng tại Giải đã từng bước nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất và học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học trực tuyến trong trạng thái bình thường mới. 

Đồng thời, giúp phát hiện, tìm kiếm các tài năng trẻ về môn thể thao cờ vua để kịp thời bồi dưỡng, phát huy năng khiếu ngay từ cấp tiểu học và trung học cơ sở.


Phương Liên

https://baochinhphu.vn/giai-co-vua-hoc-sinh-pho-thong-toan-quoc-hung-thu-voi-cong-nghe-so-hien-dai-lan-dau-ap-dung-102230422113706467.htm

  • Từ khóa