Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc Hội thao thể dục thể thao năm 2023

Thứ 3, 15.08.2023 | 00:00:00
302 lượt xem

Sáng 15-8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc Hội thao thể dục thể thao (TDTT) chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Ngày thành lập Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Hội thao TDTT tổ chức 2 môn thi đấu là cầu lông, bóng bàn với 420 huấn luyện viên, vận động viên đại diện cho 27 đầu mối cơ quan, đơn vị, nhà trường, thuộc Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, cơ quan Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc tham gia.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc Hội thao thể dục thể thao năm 2023
  Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm tới đại diện các đoàn tham dự. 

Hội thao TDTT của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam lần này là hoạt động thiết thực nhằm trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe, tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị trong Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của các cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp trong khối Bộ Tổng Tham mưu; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trình độ tổ chức các hoạt động tập luyện, thi đấu TDTT cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ rèn luyện sức khỏe, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” năm 2023.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc Hội thao thể dục thể thao năm 2023
  Một trận thi đấu môn cầu lông. 

Thông qua hội thao, đánh giá đúng chất lượng hoạt động TDTT của Bộ Tổng Tham mưu, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý cho việc rèn luyện thể lực, nâng cao công tác huấn luyện, trình độ tổ chức các hoạt động luyện tập, thi đấu TDTT cho đội ngũ cán bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, phát biểu tại Lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Đại, Phó cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Tổng Tham mưu, yêu cầu: “Đối với các đoàn, huấn luyện viên, vận động viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, tuân thủ và chấp hành theo Điều lệ hội thao, tôn trọng quyết định của trọng tài; nêu cao tinh thần “Đoàn kết, tự tin, trung thực, cao thượng”, để hội thao thực sự trở thành nơi hội tụ những nhân tài với tinh thần thi đấu cao thượng, đồng thời là nơi giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong thi đấu; tuyệt đối nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong thể thao”.


HOÀNG HOÀNG

https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/bo-tong-tham-muu-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-khai-mac-hoi-thao-the-duc-the-thao-nam-2023-738726

  • Từ khóa