Lễ giao, nhận quân năm 2023

Thứ 2, 06.02.2023 | 08:39:32
1,227 lượt xem

Ngày 6-2, các cơ quan, đơn vị trên cả nước tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023.

* Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2023 tại các địa phương sẽ diễn ra trong 5 ngày. Trong đó, ngày 6-2 sẽ có 19 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.

Ngày 7-2, có 3 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

24 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 8-2 gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng.

Trong ngày 9-2, sẽ có 12 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân, gồm: Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.

5 tỉnh tổ chức lễ giao nhận quân cuối cùng vào ngày 10-2 là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Để chuẩn bị cho tốt công tác tuyển quân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

Bên cạnh đó, cơ quan quân sự địa phương, nhất là cấp huyện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, cơ quan chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự; tăng cường các biện pháp, quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân, nhất là cơ quan quân sự địa phương phải coi trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác tổ chức giao nhận quân; nắm chắc số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ; chuẩn bị tốt nguồn dự phòng, giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.

* Quảng Ninh: Sáng sớm 6-2, trong khuôn viên Ban CHQS TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) rợp cờ hoa, biểu ngữ, tiếng trống hội hòa cùng dòng người tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc như xua tan mưa phùn ở vùng Đông Bắc. Theo quan sát, có khá nhiều người thân của các thanh niên lên đường nhập ngũ đến đưa tiễn con em mình đi làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Khung cảnh giao nhận quân tại huyện Thạch Thất. 


* Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ giao tuyển chọn gọi các thanh niên nhập ngũ và được biên chế về 12 đầu mối nhận quân của Bộ Quốc phòng (trong đó có 5 nữ). Điều đáng ghi nhận, trong số các công dân nhập ngũ đợt này, số Đảng viên tham gia nhập ngũ vượt trội so với các năm trước. Đảng viên tham gia nhập ngũ hơn 200 đồng chí, đạt hơn 6%, đặc biệt có tới gần 1.000 thanh niên đã học lớp nhận thức về Đảng; trên 700 thanh niên viết đơn đăng ký tình nguyện vào quân ngũ với mong muốn được làm người lính Cụ Hồ, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên đã tốt nghiệp THPT hơn 70%, tốt nghiệp Đại học Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp đạt gần 6%...  

Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng, Phó chủ tịch Thường trực hội đồng NVQS Thanh Hóa cho biết: "Năm 2023 tỉnh Thanh Hóa có hơn 1.000 thanh niên thuộc đồng bào dân tộc ít người nhập ngũ. Số thanh niên là con em dân tộc ít người đã được hội đồng NVQS các cấp sàng lọc, lựa chọn kỹ để gửi vào môi trường quân đội rèn luyện, giáo dục. Chúng tôi xác định đây là nguồn cán bộ cơ sở cho các địa phương miền núi sau khi các đồng chí này hoàn thành nhiệm vụ khi trở về địa phương".

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 

 

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Lễ giao nhận quân tại thành phố Thanh Hóa.  


Sáng 6-2, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo lễ giao, nhận quân năm 2023 tại huyện Gia Lâm (TP Hà Nội). Cùng dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Quyền, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đại tá Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; đại biểu các cơ quan, ban, ngành TP Hà Nội, huyện Gia Lâm…

Theo báo cáo của Thượng tá Phạm Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Gia Lâm, năm nay, trong số các công dân nhập ngũ, 100% các thanh niên đều là đoàn viên; trong đó, có 21 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ; 44 trường hợp hiện đã được bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng. Về chất lượng sức khỏe, có 16 thanh niên đạt sức khỏe loại 1; 100 thanh niên đạt sức khỏe loại 2, còn lại là loại 3. Điểm nổi bật là trình độ văn hóa của các thanh niên lên đường nhập ngũ huyện Gia Lâm năm 2023 khá cao, trong đó, có 21 trường hợp đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 99 thanh niên tốt nghiệp THPT, số còn lại đều tốt nghiệp THCS.

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Thượng tướng Lê Huy Vịnh dự lễ giao nhận quân tại huyện Gia Lâm. 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống tại lễ giao nhận quân năm 2023 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thị Huyền, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Gia Lâm cho biết, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội địa phương đặc biệt quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật, chất lượng, hiệu quả. Để động viên các công dân yên tâm lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, các cấp chính quyền địa phương đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, dặn dò từng thanh niên. Trong dịp này, cấp huyện đã tặng quà mỗi thanh niên nhập ngũ số tiền 400.000 đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện tặng mỗi thanh niên suất quà trị giá 130.000 đồng; cùng với đó, các xã đều tặng quà cho các thanh niên mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng. 

Ngoài ra, các xã trong huyện đã tặng 47 sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng cho gia đình các thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó, tạo khí thế phấn khởi, yên tâm cho các thanh niên trước khi lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân. (Tin, ảnh: VĂN CHIỂN)

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 Thanh niên Trần Quang Minh Hải, thôn Nội, xã Thanh Liệt, Thanh trì, Hà Nội, vừa tròn 17 tuổi, là anh cả trong gia đình, chuẩn bị lên đường nhập ngũ khá hồi hộp nhưng cũng háo hức chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc đời quân ngũ đầy tự hào.
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 Các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại giao nhận quân tại huyện Thanh Trì.
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Các thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân tại huyện Thanh Trì.





TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các đại biểu tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Thạch Thất (TP Hà Nội). 


TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Nhân dân đội mưa đến tiễn con em lên đường nhập ngũ tại TP Lạng Sơn. 




TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Công tác chuẩn bị giao nhận quân tại Thanh Hóa cũng đã sẵn sàng. 




TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Thanh niên Khúc Công Sơn, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm tạm biệt vợ con để lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. (Ảnh: Văn Chiển)


Trời mờ sáng trên các ngả đường dẫn về Trung tâm văn hóa huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên nơi diễn ra lễ giao, nhận quân năm 2023 đã tấp nập người qua lại. Trên những cung đường rợp bóng cờ hoa và biểu ngữ dẫn về nhà văn hóa trung tâm Nhà văn hóa huyện, chúng tôi bắt gặp những khuôn mặt rạng ngời của các chiến sĩ trẻ khoác trên mình những bộ trang phục còn thơm mùi vải mới. Chỉ ít phút nữa thôi buổi lễ giao nhận quân sẽ chính thức diễn ra để các thanh niên của huyện về đơn vị mới.. Buổi lễ vinh dự được đón Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự chỉ đạo và động viên. Chúng tôi cảm nhận một không khí thật tự hào trách nhiệm của tuổi trẻ huyện Yên Mỹ, họ tự nhủ sẽ ra sức rèn luyện phấn đấu, viết tiếp trang sử vẻ vang của quê hương Yên Mỹ anh hùng.

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Công tác chuẩn bị giao nhận quân tại Trung tâm văn hóa huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã sẵn sàng.
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 Nhắc nhở, động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.


TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 Người thân đến tiễn con em lên đường nhập ngũ.
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Công tác chuẩn bị tại điểm giao quân huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã hoàn tất.


TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Tại Thạch Thất (TP Hà Nội), mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Trong ảnh, thanh niên nhập ngũ luyện tập hô quyết tâm trước giờ lên đường. Ảnh: Trung Thành.


TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Cựu chiến binh Hoàng Đức Minh, ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm mặc dù đang bị tai biến, đi lại khó khăn nhưng vẫn nhờ các con đưa đến Nhà văn hóa huyện Gia Lâm để dự lễ và tiễn cháu trai lên đường nhập ngũ 


TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Thanh niên tỉnh Quảng Ninh lên đường nhập ngũ. 


Sáng sớm 6-2, trong khuôn viên Quảng trường 30-10, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) rợp cờ hoa, biểu ngữ, tiếng trống hội hòa cùng dòng người tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc như xua tan mưa phùn ở vùng Đông Bắc. Theo quan sát, có khá nhiều người thân của các thanh niên lên đường nhập ngũ đến đưa tiễn con em mình đi làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã sẵn sàng.
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Có khá nhiều người thân đến chia tay, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ 
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 Người thân động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.
TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 Các thanh niên đã sẵn sàng lên đường nhập ngũ.


Tại Ninh Bình, Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự lễ giao, nhận quân tại Ninh Bình.

Trong không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân, sáng 6-2, các huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Trung tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự lễ giao nhận quân tại huyện Hoa Lư, Ninh Bình.

Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình, năm 2023, căn cứ chỉ tiêu được giao, toàn tỉnh tuyển chọn và bàn giao 1.300 công dân nhập ngũ; trong đó tuổi đời từ 18 đến 22 chiếm hơn 91%; có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 5,5%.

Về chất lượng chính trị, có 167 thanh niên nhập ngũ là đảng viên, chiếm 12,8%; dân tộc thiểu số chiếm 3% và theo đạo thiên chúa giáo chiếm 20%.

Để chuẩn bị cho tốt công tác tuyển quân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các cấp của địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

Các tân binh nhập ngũ đều có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe. Trước khi tân binh lên đường nhập ngũ, các địa phương, các tổ chức, đoàn thể... đã tổ chức nhiều hoạt động như gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà tân binh và gia đình tân binh để động viên, chúc mừng.

* Tỉnh Lạng Sơn: Khám chéo để bảo đảm sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ

Năm nay, tỉnh Lạng Sơn thành lập hội đồng khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ tại các huyện, thành phố. Mỗi hội đồng có từ 6 đến 10 bác sĩ. Riêng hội đồng khám tuyển của TP Lạng Sơn có 13 bác sĩ. Điều đặc biệt, việc khám tuyển được tổ chức khám chéo giữa các địa phương trong tỉnh, địa phương này sẽ khám tuyển cho địa phương khác để bảo đảm khách quan khi đánh giá sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ.

Trên cơ sở kết quả khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Lạng Sơn đã gọi 1.460 công dân nhập ngũ. Trong đó có 1.250 thanh niên giao quân cho các đơn vị quân đội; 210 thanh niên giao quân cho Bộ công an.

Năm 2023, toàn tỉnh Lạng Sơn có 251 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau khi phát lệnh gọi, các địa phương đã bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 701 thanh niên là đoàn viên ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng.

Sáng nay, 6-2, các đơn vị trong tỉnh Lạng Sơn sẽ đồng loạt tổ chức giao, nhận quân trang trọng.

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 

 

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 

 

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 

 

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 

 

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 

 

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
 Đại diện Ban chỉ huy quân sự TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) và chính quyền địa phương, người thân động viên thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ.

 

TRỰC TIẾP: Lễ giao, nhận quân năm 2023
Các thanh niên trước giờ nhập ngũ. 


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/truc-tiep-le-giao-nhan-quan-nam-2023-718150

  • Từ khóa