Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ làm việc với Công an tỉnh

Thứ 6, 24.03.2023 | 08:55:00
930 lượt xem

Ngày 23/3, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn làm việc với Công an tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.


Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác. Theo đó, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn; chủ động nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, giữ vững an ninh quốc gia, làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, không để phát sinh thành “điểm nóng” về ANTT.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt và đạt những kết quả quan trọng. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế ở mức thấp so với toàn quốc, tỷ lệ khám phá án đạt 90,7%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ được tăng cường, công tác chính sách được quan tâm, kỷ cương, kỷ luật, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ chiến sĩ được nâng lên…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn kết quả đã đạt được, nêu những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về hướng xử lý, khắc phục những hạn chế, khó khăn khăn này trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, vai trò quan trọng của lực lượng công an trong công tác đảm bảo ANTT góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức các đoàn công tác xuống các tổ dân phố, các làng, xã nắm tình hình an ninh quốc phòng cơ sở và có những kết luận, chỉ đạo để huy động cả hệ thống chính trị tham gia, xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, đảm bảo ANTT…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để tỉnh Lạng Sơn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công an tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an Nhân dân (CAND) và xác định đây là công tác trọng tâm, thường xuyên. Mỗi CBCS Công an phải thường xuyên tu dưỡng, “tự soi, tự sửa”, rèn luyện bản thân, xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật công tác…

Cùng đó, đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức đảng trong CAND, về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí biên chế, vị trí việc làm phù hợp, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và công an cơ sở theo đúng chủ trương “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Bên cạnh đó, tham mưu giải quyết các vụ việc ngay từ đầu, không để phát sinh thành điểm nóng về ANTT; đấu tranh hiệu quả với các hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại tư tưởng và hoạt động phạm tội; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, gắn với cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tập trung thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và các dịch vụ công của ngành, duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bảo đảm thông tin được bổ sung, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Phải xác định phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là phong trào cách mạng của toàn dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, vì vậy cần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo hiệu quả, thực chất, tránh hình thức, gắn với các phong trào, cuộc vận động khác ở địa phương, tạo nên thế trận phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật.

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/569904-thu-truong-bo-cong-an-tran-quoc-to-lam-viec-voi-cong-an-tinh.html

  • Từ khóa