Đoàn giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giám sát việc thực hiện Nghị định số 150 và Nghị định số 157 của Chính phủ tại Lạng Sơn

Thứ 5, 14.09.2023 | 09:25:59
719 lượt xem

Sáng 13/9, Đoàn giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam do Thiếu tướng Lương Hồng Phong, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội CCB Việt Nam làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh CCB (Nghị định số 150) và Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150 (Nghị định số 157) tại tỉnh Lạng Sơn.

Thiếu tướng Lương Hồng Phong, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội CCB Việt Nam phát biểu tại buổi giám sát

Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể liên quan.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với đoàn giám sát

Theo báo cáo tại buổi giám sát, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nội dung Nghị định số 150 và Nghị định số 157 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh CCB theo lĩnh vực, phạm vi quản lý. Theo đó, bộ máy tổ chức hội CCB từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; các chế độ, chính sách đối với CCB được thực hiện đầy đủ; các hoạt động tình nghĩa được tổ chức thường xuyên, thể hiện tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của CCB trong cuộc sống.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát tại UBND tỉnh

Hội CCB tỉnh hiện có 12 tổ chức hội trực thuộc, có 237 cơ sở hội tại xã, phường, thị trấn và tổ chức, doanh nghiệp, với tổng số 35.680 hội viên. Các cấp, ngành trên địa bàn đã quan tâm tạo việc làm, giao đất, giao rừng cho CCB sản xuất, kinh doanh; đào tạo, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ vốn vay để CCB phát triển kinh tế. Hiện nay, toàn tỉnh có 360 tổ tiết kiệm và vay vốn do hội CCB quản lý, tổng số tiền vay đã được giải ngân từ năm 2016 đến tháng 6/2023 là trên 1.194 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, các cấp, ngành đã thực hiện thăm hỏi, tặng quà cho CCB, với trên 4.230 suất quà, trị giá gần 1,8 tỷ đồng; trên 13.700 CCB có thẻ bảo hiểm y tế ghi mã quyền lợi…

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi làm rõ một số nội dung như: sự phối hợp giữa các cấp, ngành, đoàn thể liên quan của tỉnh trong thực hiện chế độ chính sách, công tác hỗ trợ CCB phát triển kinh tế, xoá nhà tạm, dột nát; công tác chuyển mã thẻ bảo hiểm y tế…

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh phát biểu thảo luận tại buổi làm việc với đoàn giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của tổ chức hội, hội viên CCB trên địa bàn đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí khẳng định, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động hội và đội ngũ cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các tổ chức hội CCB hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện để CCB tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải quyết các vấn đề tồn đọng liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ, hội viên CCB; động viên CCB phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn giám sát tại UBND thành phố Lạng Sơn

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đánh giá tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 150, Nghị định số 157 của Chính phủ.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB; quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ CCB phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống; các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chế độ, chính sách đối với CCB đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định; khuyến khích các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực xóa nhà tạm, dột nát cho CCB.

Trước đó, chiều 12/9, đoàn đã giám sát việc thực hiện Nghị định số 150 và Nghị định số 157 của Chính phủ tại UBND thành phố Lạng Sơn.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/610419-doan-giam-sat-cua-trung-uong-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-giam-sat-viec-thuc-hiennghi-dinh-so-150-va-nghi-dinh-so-157-cua-chinh-phu-tai-lang-son.html

  • Từ khóa