Bình Dương: 22 trường hợp bị thương do sử dụng pháo và vật liệu nổ dịp Tết

Thứ 6, 16.02.2024 | 09:25:32
777 lượt xem

Từ ngày 8 tới 14/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết), tại Bình Dương có 22 trường hợp bị thương do sử dụng pháo và vật liệu nổ.

Ngày 15/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương, cho biết,  ngày 8-14/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết), Bình Dương có 8.048 trường hợp đến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế trên địa bàn (tăng 73,4% so với cùng kỳ).

 Bình Dương: 22 trường hợp bị thương do sử dụng pháo và vật liệu nổ dịp Tết - 1

Người dân tại TP Thuận An sử dụng pháo hoa trong đêm giao thừa do Bộ Quốc phòng bán (Ảnh: Phạm Diện).

Trong đó, có 456 trường hợp do tai nạn giao thông (tăng 13,4% so với cùng kỳ), 3 trường hợp tử vong liên quan đến tai nạn giao thông. Có 18 trường hợp bị thương do pháo nổ, pháo hoa (tăng 16 ca so với cùng kỳ), 4 trường hợp bị thương do vũ khí, vật liệu nổ tự chế.

Ngoài ra, có 4 trường hợp khám, chữa bệnh liên quan đến ngộ độc thực phẩm (giảm 17 ca so với cùng kỳ). Các nguyên nhân khác có 7.566 trường hợp.

Dịp Tết, ngành y tế Bình Dương chuẩn bị đủ các phương tiện (xe cấp cứu, thuốc, dụng cụ y tế...) và nhân sự sẵn sàng công tác khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chế độ trực 24/24.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/suc-khoe/binh-duong-22-truong-hop-bi-thuong-do-su-dung-phao-va-vat-lieu-no-dip-tet-20240215161729728.htm

  • Từ khóa