Đình Lập chung tay xây dựng và bảo vệ biên giới

Thứ 2, 18.03.2024 | 14:29:47
705 lượt xem

Huyện Đình Lập nằm ở phía Đông Nam của tỉnh, có gần 41 km đường biên giới quốc gia nằm trên địa bàn xã Bắc Xa, Bính Xá thuộc Đồn Biên phòng Bắc Xa và Đồn Biên phòng Chi Lăng quản lý, bảo vệ.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đình Lập và lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp tổ chức, thực hiện hiệu quả hoạt động tuyên truyền, huy động nguồn lực tham gia xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Lăng và người dân huyện Đình Lập xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Xác định việc xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện là một trong những nhiệm trọng tâm hàng đầu nên cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Qua đó, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đình Lập và các đồn biên phòng đã quán triệt, triển khai, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về biên giới. Trọng tâm tập trung phổ biến ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đến nay đã có 35 gia đình trên địa bàn 2 xã Bắc Xa, Bính Xá ký kết tham gia, phối hợp với bộ đội biên phòng tự quản 40,729 km đường biên giới quốc gia và 52/52 cột mốc.

Chị Hoàng Thị Thân, thôn Nà Vang, xã Bính Xá cho biết: Gia đình tôi sinh sống và canh tác ở giáp biên giới. Đã nhiều năm nay, gia đình ký kết tham gia, phối hợp với bộ đội biên phòng tự quản đường biên, cột mốc. Trong quá trình đi làm nương, chăm sóc rừng, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, chúng tôi sẽ lập tức thông tin đến chính quyền và bộ đội biên phòng để kịp thời xử lý.

Điều đặc biệt trong công tác xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện là việc xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới đã được các cấp ủy, chính quyền, bộ đội biên phòng và nhân dân ở Đình Lập nhen nhóm và triển khai thực hiện đầu tiên trong cả tỉnh. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đình Lập và các đồn biên phòng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới, phục vụ thiết thực cho công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế, xã hội. Đến nay, huyện Đình Lập là đơn vị đầu tiên đã xây dựng xong 52/52 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới trên địa bàn với tổng chiều dài trên 8 km, tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng và gần 7.000 ngày công lao động. Trong đó, hưởng ứng đợt vận động đặc biệt ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 12/2022 đến năm 2024, các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ kinh phí, vật chất, công sức cùng với 2 đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền, người dân xã Bắc Xa, Bính Xá xây dựng được 26 đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới với tổng chiều dài gần 5 km, tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng và trên 3.600 ngày công lao động.

Thiếu tá Mai Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chi Lăng cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 20 km đường biên giới quốc gia và phụ trách địa bàn xã Bính Xá (huyện Đình Lập) và xã Tam Gia (huyện Lộc Bình). Đơn vị đã phát huy vai trò, trách nhiệm là lực lượng nòng cốt nắm chắc tình hình địa bàn; làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, trao đổi thông tin với cấp ủy, chính quyền các cấp trong quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp tổ chức các lực lượng và người dân tuần tra biên giới, kết hợp phát quang đường thông tầm nhìn biên giới...

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Đình Lập và các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng. Qua đó, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/dinh-lap-chung-tay-xay-dung-va-bao-ve-bien-gioi-5002832.html

  • Từ khóa