Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy: Hiệu quả thiết thực từ phong trào thi đua

Thứ 5, 21.03.2024 | 14:30:15
570 lượt xem

Đến công tác tại các đơn vị trong toàn quân những năm gần đây, có thể thấy, cùng với hệ thống doanh trại được xây dựng, cải tạo bảo đảm chính quy, xanh, sạch, đẹp, chất lượng công tác nuôi dưỡng bộ đội cũng ngày càng được nâng cao, kể cả trong thời điểm giáp hạt, giá cả thị trường biến động.

Có được kết quả đó, một phần là do toàn quân đã tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh Phong trào thi đua (PTTĐ) “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”...

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần cho biết: Một trong những kết quả nổi bật là thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy, ban chỉ đạo, cơ quan thường trực các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của PTTĐ hết sức thiết thực, cụ thể. Các đơn vị gắn nội dung của PTTĐ ngành quân nhu vào nội dung của PTTĐ Quyết thắng và các PTTĐ, cuộc vận động khác.

Nhờ đó, PTTĐ đã lan tỏa, góp phần cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, nhất là cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác quân nhu phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã có biện pháp, cách làm linh hoạt, sáng tạo, chú trọng xây dựng mô hình điểm, đơn vị điểm, hoàn thành tốt công tác bảo đảm quân nhu cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất.

Bộ đội Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) tích cực cải tạo đất, đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Ảnh: CHIẾN VĂN

Cùng với đó, nhờ PTTĐ, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai nhiều giải pháp đột phá, tập trung bảo đảm tốt ăn uống cho bộ đội trong điều kiện thời tiết chuyển mùa và phòng, chống dịch bệnh. Ngành quân nhu các đơn vị đã chủ động tạo nguồn lương thực, thực phẩm, quản lý chặt chẽ, bảo đảm đúng, đủ định lượng ăn; tham mưu duy trì hiệu quả hoạt động của hội đồng giá các cấp; thực hiện tốt nền nếp, chế độ nhà ăn, nhà bếp; giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Theo Đại tá Nguyễn Vũ Thăng, Chủ nhiệm Chính trị Cục Quân nhu: Qua PTTĐ, các đơn vị đã phát huy nguồn lực tại chỗ, chủ động khai thác diện tích đất đai, mặt nước, cơ sở hạ tầng hiện có, mở rộng, phát triển tăng gia sản xuất (TGSX). Đồng thời, chủ động khắc phục khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh vùng miền, xây dựng kế hoạch TGSX, chế biến phù hợp; duy trì phát triển TGSX gắn với hoạt động trạm chế biến, chủ động cân đối, điều hòa tốt nguồn thực phẩm trong toàn đơn vị.

PTTĐ đã góp phần quan trọng thúc đẩy công tác TGSX phát triển. Thực tế những năm gần đây, các chỉ tiêu TGSX của toàn quân cơ bản đạt và vượt kế hoạch, mục tiêu đề ra. Trong đó, năm 2023, các đơn vị toàn quân đã thu hoạch rau, củ, quả đạt gần 50.000 tấn, thịt lợn xô lọc đạt gần 7.000 tấn, thịt gia cầm đạt hơn 7.200 tấn, sản lượng cá đạt hơn 10.100 tấn... Lãi từ TGSX, chế biến và dịch vụ hậu cần khác của toàn quân đạt 1,33 triệu đồng/người, tăng 1% so với năm 2022...

Từ những kết quả đạt được, theo Đại tá Hà Chí Dũng, năm 2024, ban chỉ đạo PTTĐ, cơ quan thường trực các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Trong đó, tập trung thi đua thực hiện tốt công tác quân nhu sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất; phát huy, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nuôi dưỡng bộ đội. Toàn ngành tiếp tục bảo đảm tốt tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng, nhất là bảo đảm Lễ phục K24 đồng loạt cho toàn quân; bảo đảm đầy đủ, kịp thời quân phục của bộ đội và trang phục của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào TGSX ở các đơn vị; triệt để khai thác diện tích đất đai, mặt nước, cơ sở hạ tầng hiện có; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; tích cực ứng dụng khoa học-công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác TGSX, giảm công sức bộ đội và bảo vệ môi trường, gắn với hoạt động trạm chế biến để cân đối, điều hòa giữa các đơn vị. Toàn ngành tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất quân nhu gắn với cơ chế quản lý tài chính Quân đội; chủ động nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng một số sản phẩm quân nhu; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, trang bị; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, góp phần xây dựng ngành quân nhu ngày càng phát triển vững mạnh.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bo-doi-hau-can-lam-theo-loi-bac-ho-day-hieu-qua-thiet-thuc-tu-phong-trao-thi-dua-769359

  • Từ khóa