Thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Chủ nhật, 24.03.2024 | 08:50:21
359 lượt xem

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đã tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Qua đó, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng gần 2.000 tổ tự quản, 46.000 hộ gia đình và hơn 96.000 cá nhân đăng ký tự quản đường biên, mốc quốc giới; hơn 3.000 tổ tàu, thuyền đoàn kết; 400 bến, bãi an toàn và hơn 16.000 tổ an ninh, trật tự.

Ảnh minh họa: TTXVN 

Ngoài ra, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng còn ký quy chế, chương trình phối hợp với hơn 20 ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; 44 tỉnh, thành phố biên giới và các đơn vị Quân đội; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyến sau, địa bàn nội địa kết nghĩa, đỡ đầu các cơ quan, đơn vị trên biên giới và tổ chức nhiều chương trình hoạt động hướng về biên giới được tổ chức thường xuyên, hiệu quả như: “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Mái ấm người nghèo nơi biên giới”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”... góp phần tăng cường đoàn kết, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với các lực lượng và nhân dân.


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuc-hien-tot-phong-trao-toan-dan-tham-gia-bao-ve-chu-quyen-lanh-tho-an-ninh-bien-gioi-quoc-gia-769734

  • Từ khóa